Vì sao Barcelona quyết tâm mua chân sút “vừa già, vừa vô danh”?

Chung Linh |

Sở hữu bộ ba tiền đạo lẫy lừng Messi-Neymar-Suarez nhưng Barcelona vẫn quyết tâm theo đuổi một chân sút “vừa già, vừa vô danh”.

Mục tiêu của Barcelona là tăng cường chiều sâu của hàng công cũng là phòng trừ trường hợp một trong những ngôi sao dính chấn thương hoặc quá tải.

Rất khó để đội bóng xứ Catalan đưa về sân Nou Camp một chân sút tiếng tăm dù tiền không phải vấn đề với họ.

Không tiền đạo nổi tiếng nào muốn tới Barcelona ở thời điểm này vì gần như không thể cạnh tranh với phong độ khủng khiếp của MSN.

Chính vì vậy, Barcelona cần chuyển sang mục tiêu tiền đạo có tuổi, có kinh nghiệm đang chơi bóng ở La Liga nhưng sẵn sàng dự bị.

Trong quá khứ, đội bóng xứ Catalan từng thành công rực rỡ với phương án tương tự hồi năm 2006 với Henrik Larsson. Cầu thủ người Thụy Điển đã 36 tuổi và chấp nhận về dự bị cho Messi, Eto’o và Ronaldinho.

Nolito từng trưởng thành từ chính lò đào tạo danh tiếng La Masia và anh này là học trò cũ của HLV Luis Enrique. Chân sút này có tốc độ, kĩ thuật tốt và rất thông hiểu hệ thống chiến thuật hiện tại của Barcelona.

Tuy nhiên, đóng góp của Larsson vẫn cực lớn đặc biệt là trong thành tích giành Champions League 2006 của Barcelona.

Nolito, chân sút 30 tuổi của Celta Vigo là mục tiêu quan trọng nhất trong chiến dịch “bổ sung hàng công” của đội bóng xứ Catalan. Cầu thủ này có kinh nghiệm chinh chiến ở La Liga.

Trở ngại duy nhất là mức giá mà Celta Vigo “hét” lên tới 18 triệu euro, được coi là quá đắt với một chân sút đã 30 tuổi. Nhưng theo thông tin từ Diario Sport, BLĐ Barcelona đã quyết tâm có được Nolito trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Cầu thủ Barcelona ăn mừng tưng bừng trong phòng thay đồ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại