"Vận đen" bí ẩn của đại chiến Việt Nam vs Malaysia

Lupo |

Những trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở các cấp độ đội tuyển từ trước đến nay luôn xảy ra rất nhiều sai lầm khó hiểu của các thủ môn.

Sai sót ngớ ngẩn của "người gác đền" gần như thành một gia vị quen thuộc trong các cuộc đọ sức giữa 2 đội. Thậm chí càng những thủ môn đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp lại càng dễ dính "phốt".

Điều này khiến cho các HLV của Việt Nam lẫn Malaysia đều lo ngay ngáy mỗi lần chạm trán.

"Thủ môn bị thủ môn đánh bại" Thế Anh

Bàn thua của Thế Anh trước người Mã rất nổi tiếng. Đó là trận BK SEA Games 2003, sau cú phát bóng của thủ môn Malaysia Mustafa, Thế Anh lóng ngóng để bóng lọt thẳng vào lưới.

Nếu Phan Thanh Bình không sửa sai với bàn thắng nâng tỉ số lên 4-2 sau đó, chắc chắn "người gác đền" của U23 Việt Nam sẽ còn phải ân hận mãi.

Bàn thua từ khoảng cách 70m của Helmi Eliza Elias

Ký ức buồn nhất của thủ thành này đến tại AFF Cup 2008. Khi tỉ số trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đang là 2-2, Elias phạm một sai lầm khó tin.

Vũ Phong tung đường chuyền từ khoảng cách 70m. Trái bóng vượt ngoài tầm với của Công Vinh và chẳng hề gây nguy hiểm. Nhưng Elias đã chủ quan để bóng lọt lưới và Malaysia sau đó rớt đài ngay vòng bảng.

Lỗi bắt bóng khó hiểu của Tấn Trường

Tấn Trường đen đủi không chỉ trong một mà tới hai lần đối đầu với Malaysia. Ở CK SEA Games 2009, Trường bị đau ở vai sau khi va chạm.

Rủi thay pha cản phá không thành ít phút sau đó của Mai Xuân Hợp lại đưa bóng đi đúng vị trí cánh tay đau. Bàn thua đó tước đi cơ hội giành HCV SEA Games của U23 Việt Nam.

Một năm sau tại AFF Cup 2010, Tấn Trường, lúc đó đang được CĐV rất tin tưởng, phạm sai lầm bắt hụt bóng đáng trách khi đối đầu với Malaysia ở BK.

Sau đó, Việt Nam đã không thể lật ngược thế cờ, đành chấp nhận thất bại cay đắng với tỉ số 0-2.

Sai lầm "chết người" của Nguyên Mạnh

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, khi ưu thế vẫn thuộc về Việt Nam, thủ thành chơi cho SLNA đã có một pha băng ra cản phá thiếu tính toán, tạo điều kiện cho Malaysia nâng tỉ số lên 2-0.

Đoàn quân của HLV Miura từ đó không kiểm soát nổi thế trận nữa và thua chung cuộc 2-4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại