Công Vinh hy vọng gì ở Công Phượng?

Mộc Du |

Từng là học trò cưng của HLV Miura ở ĐTQG và cũng đã có nhiều lần đối mặt người Mã, Công Vinh đã có những lời khuyên cho ông thầy Nhật cũng như các đàn em.

Tại AFF Cup 2014 vừa rồi, Công Vinh là trụ cột của ĐTQG Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ chơi hay bậc nhất đội trong cả 2 lần đối đầu Malaysia.

Trên sân nhà Mỹ Đình, khi gần như toàn bộ các cầu thủ còn lại chơi hoảng loạn, mình Vinh đã lập 1 cú đúp, để có 2 bàn thắng danh dự cho Việt Nam sau khi đã để thủng lưới tới 4 lần.

Với quá nhiều trải nghiệm thành công-thất bại trước người Mã, Công Vinh nói về trận đấu sắp tới giữa U23 Việt Nam với U23 Malaysia:

“Với những con người HLV Miura đang có trong tay thì U23 Việt Nam không thua kém đối thủ.

Điều mà chúng ta lo lắng nhất chính là vấn đề tâm lý, bởi hầu hết cầu thủ của HLV Miura còn khá trẻ, lại phải thi đấu sân khách. Đó là một bất lợi lớn.

Nhưng với những cầu thủ trẻ tài năng có thể gây đột biến như Công Phượng, Tuấn Anh, Huy Toàn, Mạnh Hùng... chúng ta đủ niềm tin sẽ đánh bại chủ nhà”.

Đang bận thi đấu với Bình Dương song Công Vinh vẫn rất quan tâm tới HLV Miura và U23 Việt Nam

Đang bận thi đấu với Bình Dương song Công Vinh vẫn rất quan tâm tới HLV Miura và U23 Việt Nam

Theo Công Vinh, điểm mạnh nhất của các học trò HLV Ismail Razip chính là lối chơi giàu thể lực, không ngại va chạm, thậm trí là đá xấu gây ức chế cho đối thủ:

“Tất cả đều biết, bóng đá Malaysia dựa nhiều vào yếu tố thể lực. Tinh thần thi đấu máu lửa cũng là một vũ khí lợi hại của đội bóng này.

Vì thế HLV Miura cần nhắc nhở các học trò không mắc sai lầm, sập bẫy “chiêu trò” mà đối thủ bày sẵn.

Cần khơi dậy niềm tin và ý chí chiến đấu nhưng cũng cần có một cái đầu lạnh ở những cầu thủ trẻ trong một trận đấu quyết định”.

HLV Miura đang gấp rút hoàn thiện U23 Việt Nam

HLV Miura đang gấp rút hoàn thiện U23 Việt Nam

Những ngày qua trên đất Malaysia, thầy trò HLV Miura đã có những chuẩn bị cuối cùng để bước vào vòng đấu loại U23 châu Á 2016.

Dù Malaysia có lợi thế sân nhà nhưng Công Vinh vẫn đặt trọn niềm tin vào ông thầy Nhật và lớp đàn em.

“Tôi và hàng triệu NHM bóng đá nước nhà hy vọng vào một chiến thắng của U23 Việt Nam trước Malaysia vào ngày 27/3 tới.

Tôi có một niềm tin đặc biệt ở HLV Miura, bởi ông có vai trò rất lớn trong việc truyền lửa, khơi gợi “tâm lý chiến” cho các học trò để họ phát huy tốt nhất những ưu điểm của mình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại