Vấn đề của Man United: “Bộ sậu” David Moyes quá tệ!

An Nhiên |

(Soha.vn) - David Moyes từng được khen dũng cảm khi thay toàn bộ các thành viên trong BHL thời Sir Alex, song đó rõ ràng là một sai lầm.

3 thất bại, 1 hòa sau 6 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, Man United đang trải qua một khởi đầu tệ hại nhất trong 24 năm qua. HLV David Moyes kêu ca rằng Quỷ đỏ quá thiếu ngôi sao nhưng với chính những cầu thủ đó, Sir Alex Ferguson đã giành chức vô địch Premier League một cách đầy thuyết phục trong mùa giải trước. Nguyên nhân thật sự phải chăng nằm ở các thành viên trong BHL?

Ngay từ ngày đầu mới đặt chân về Old Trafford, David Moyes đã tiến hành “thay máu” toàn bộ các thành viên trong BHL. HLV thủ môn Eric Steele, trợ lý HLV Mike Phelan và HLV đội một Rene Meulensteen đều bị “đá” ra đường không thương tiếc. Đây đều là những vị trợ lý có rất nhiều kinh nghiệm và khả năng của họ đều đã được kiểm chứng.

 

 	David Moyes đã sai lầm khi sa thải tất cả các thành viên trong BHL

David Moyes đã sai lầm khi sa thải tất cả các thành viên trong BHL

 

Thay vào đó, David Moyes đưa về “bộ sậu” của mình từ Everton với teve Round, Jimmy Lumsden và Chris Woods. Ông cũng xin sự hỗ trợ từ phía Ryan Giggs và Phil Neville. Tuy nhiên, thật khó cho Giggs làm được gì nhiều khi anh vẫn đang là cầu thủ. Trong khi đây mới chỉ là lần đầu tiên Phil Neville vào vai HLV.

Kết quả thì đã quá rõ. Hầu hết những ngôi sao của Man United đều không có được thể lực, phong độ tốt nhất. Về mặt chiến thuật cũng không có gì đột phá. Và đội bóng cứ thế đi xuống.

“Moyes đã nói chuyện với tôi, Mick và Rene. Tôi đã nói với ông ấy đó là một quyết định dũng cảm”, cựu HLV thủ môn Eric Steele chia sẻ. “Moyes luôn lắng nghe lời khuyên của HLV song lại muốn trở thành người đàn ông của riêng mình”.

 	Man United đang có một mùa giải tệ hại nhất trong 24 năm qua

Man United đang có một mùa giải tệ hại nhất trong 24 năm qua

Eric Steele cũng cho biết ông rất muốn ở lại và cho rằng là một sai lầm khi gạt bỏ cả 3 vị trợ lý đắc lực của HLV Alex Ferguson. “Tôi không muốn ra đi. Tại sao tôi phải ra đi chứ? Tôi biết David đến và tự hỏi những người mà ông ấy mang lại”.

“Đó là điều mỉa mai phải không? Bạn vừa là một phần của đội bóng trải qua mùa giải tuyệt vời và giành chức vô địch. David De Gea có một mùa giải xuất sắc nhất của mình. Liệu có ý nghĩa gì khi bạn không thể tiếp tục công việc tốt đó”.

Chắc chắn những lời chia sẻ của Eric Steele sẽ “vỡ” ra nhiều điều cho David Moyes. Nhưng bát nước hắt đi sẽ không thể lấy lại. David Moyes và “bộ sậu” của mình hẳn sẽ phải cố gắng rất nhiều để không bị ngợp trước cái tên Man United.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại