Man United: Muốn nhanh thì phải từ từ

Trần Chân |

(Soha.vn) - Thất bại! Đó là hai từ ngắn gọn nhất để có thể miêu tả những gì David Moyes đã làm được nhưng liệu có vội vàng quá không khi đòi hỏi ông phải thành công ngay lúc này?

Dù là David Moyes hay bất kỳ người nào yêu mến ông cũng phải thừa nhận Man United đang đi qua những ngày tháng đen tối dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Scotland.

Man United thất bại trên TTCN khi chỉ có được 1 bản hợp đồng đáng giá với cái tên Fellaini. Trước đó là thành tích vô cùng đáng buồn của Quỷ đỏ trong đợt du đấu mùa Hè (thua cả Thái Lan và Yokohama…). Để bây giờ khi mùa giải đã đi qua được 6 vòng, đoàn quân của David Moyes cũng mới giành được 7 điểm sau 6 trận cùng màn trình diễn vô cùng nhợt nhạt từ những chú Quỷ nhỏ.

 	Man United đang trải qua những ngày tháng rất đáng thất vọng

Man United đang trải qua những ngày tháng rất đáng thất vọng

Có lẽ danh hiệu Community Shield giành được hồi đầu mùa không đủ để cứu vớt nỗi thất vọng đang ngập tràn trong lòng các CĐV Man United. Tần suất những lời ca thán, chỉ trích xuất hiện ngày một dày hơn và rõ ràng nó đều nhằm vào David Moyes. Nhưng nếu kết tội và rồi “xử trảm” người kế nhiệm Sir Alex ngay lúc này thì quả thật là quá vội vàng.

Nhìn về quá khứ, Sir Alex nằm quyền dẫn dắt Man United từ năm 1986 nhưng cũng phải tới mùa giải 1992/93, ông mới giành được danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên. Và trong suốt 27 năm lãnh đạo Quỷ đỏ với thành tích lẫy lừng, Sir Alex cũng không ít lần trải qua những mùa giải đầy đắng cay với hai bàn tay trắng (1997/98,2001/02 hay 2004/05).

Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Alex Ferguson đưa Man United từ một đội bóng thuộc hạng khá của bóng đá Anh trở thành kẻ gian hùng bậc nhất với đỉnh cao là cú ăn ba mùa giải 1998/99. Còn bây giờ, David Moyes chỉ việc đến và thừa kế lại “lâu đài” nguy nga mà Sir Alex đã gây dựng lên. Nhưng nói vậy để thấy muốn có được thành công thì cần có nhiều thời gian.

Hơn nữa, áp lực của Sir Alex ngày đó làm sao lớn bằng David Moyes bây giờ với khối trọng trách đến từ “căn bệnh thành tích”, đến từ những CĐV và các cầu thủ đầy kiêu hãnh với rất nhiều đòi hỏi… Cũng phải nói thêm rằng “ngài sấy tóc” ra đi đã để lại khối công việc khổng lồ cho David Moyes giải quyết trong khâu nhân sự khi cỗ máy chiến thắng đã bắt đầu rệu rã.


	David Moyes cần có thêm thời gian

David Moyes cần có thêm thời gian

Nhìn sang người đồng sự cùng trang lứa Jose Mourinho để thấy, ông thầy người Bồ Đào Nha dù nhận được rất nhiều sự hẫu thuận đến từ BLĐ Real, những khoản đầu tư khổng lồ vào TTCN… nhưng cũng đâu làm được gì trong mùa giải đầu tiên tới làm việc tại Bernabeu.

Thời gian và niềm tin, đó chính xác là những gì David Moyes cần nhất vào lúc này. Thành công cần phải được xây dựng trên nền móng vững chắc mới được bền lâu mà lúc này, David Moyes chỉ mới bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên. Vậy nên hãy tạm câm nín những lời oán thán và để cho David Moyes có thêm nhiều cơ hội khác để thể hiện mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại