U23 Việt Nam: Đâu rồi những cú “đại bác”?

Lupo |

Qua 2 trận đấu giao hữu, CĐV chưa được chứng kiến U23 Việt Nam sử dụng vũ khí sút xa một cách hiệu quả.

Dưới thời HLV Miura, các cầu thủ được khuyến khích tìm ra con đường hiệu quả để đưa bóng vào khung thành đối thủ, không gò ép theo một khuôn bài nhất định.

Tại AFF Cup 2014, cách làm của ông thầy người Nhật tỏ ra hiệu quả. Bên cạnh những pha phối hợp nhỏ quen thuộc, ĐT Việt Nam còn chơi tạt cánh đánh đầu và đặc biệt là sút xa.

Nhiều lần trong giải đấu, các pha “nã đại bác” đã giúp đoàn quân áo đó giải quyết trận đấu.

Cú sút xa của Hoàng Thịnh tại AFF Cup 2014:

Dù vậy sau 2 trận đấu giao hữu đầu tiên, U23 Việt Nam dường như đang “quên” vũ khí sắc bén này. Bàn thắng duy nhất được ghi từ ngoài vòng cấm đến từ cú sút phạt của Mạnh Hùng, một tình huống cố định.

Nguyên nhân chính của thực trạng này đến từ hàng tiền vệ. HLV Miura gọi lên tổng cộng 10 cầu thủ cho tuyến giữa, tuy nhiên trong số đó chỉ Tuấn Anh và Xuân Trường có thiên hướng tấn công.

Đáng tiếc, “nhạc trưởng” của HAGL lại dính chấn thương làm ảnh hưởng tới sức sáng tạo của toàn đội.

Quan sát những 2 trận đấu của U23 Việt Nam, hàng tiền vệ chẳng thể tạo áp lực đủ lớn lên đối thủ. Phần lớn bóng được triển khai ra biên hoặc qua các đường chuyền dài.

Vì thế, cơ hội để thực hiện các pha sút xa gần như không xuất hiện.

Tuấn Anh rất vất vả khi phải vừa tranh cướp bóng, vừa đóng vai trò kiến thiết

Tuấn Anh rất vất vả khi phải vừa tranh cướp bóng, vừa đóng vai trò kiến thiết

Lí do khác đến từ Công Phượng. Trong 2 trận đấu được xếp đá hộ công, cầu thủ của HAGL bị đối phương “chăm sóc” khá kỹ.

Không có khoảng trống, một người sút xa tốt như Công Phượng cũng chẳng thể tung ra cú dứt điểm nào.

Những buổi tập gần đây, HLV Miura đang luyện cho học trò bài tập tạt cánh đánh đầu. Tuy nhiên đã đến lúc ông thầy người Nhật nên dành thêm sự chú ý đến các cú sút xa.

Bởi khi đụng độ với các đối thủ có thể hình tốt như Nhật Bản hay Malaysia, vũ khí này tỏ ra hiệu quả hơn là các pha không chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại