Cesc Fabregas chỉ là "cầu thủ nửa mùa"?

Tiêu Hoa |

Số liệu thống kê đã cho thấy rằng, việc tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha suy giảm phong độ ở nửa sau mùa giải là... hoàn toàn có hệ thống.

Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng sự kết thúc của mối tình Cesc Fabregas – Barcelona là đáng tiếc, nhưng vẫn có gì đó... hợp lý.

Barca rõ ràng không phải một điểm đến đơn giản của Fabregas. Anh đã từ bỏ “tình yêu” Arsenal để trở về quê hương, trở về CLB đầu tiên của mình.

Giấy mực đã được sử dụng nhiều không kể xiết cả khi anh đến lẫn khi anh đi. Cesc rời Barca rất nhanh, rất phũ phàng.

Ngay từ khi còn ở ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2014, anh đã chụp ảnh cầm áo đấu của Chelsea và xuất hiện trên trang chủ CLB này.

Fabregas luôn tụt dốc phong độ ở nửa sau mùa giải?

Fabregas luôn tụt dốc phong độ ở nửa sau mùa giải?

Khi ấy, trang chủ của Barcelona đã đưa ra những lời miêu tả đắt giá về Fabregas: “Bất chấp tầm ảnh hưởng lớn dần qua mỗi mùa giải, cống hiến của Cesc đã giảm dần theo thời gian.

Từ một người luôn tham gia tấn công, kiến tạo và ghi bàn, ma thuật của anh đã không còn hiệu nhiệm sau mỗi mùa. Anh ấy chỉ ghi lần lượt 1, 6 và 1 bàn trong 24 trận ở 3 mùa qua”.

Và câu chốt thật thấm thía: “Vì lý do nào đó, anh ấy không bao giờ chơi tốt ở nửa sau như nửa đầu mùa giải”. Dĩ nhiên bấy giờ ít ai để ý những câu chữ này.

Đến khi Fabregas rơi vào trạng thái “mất hút” ở Stamford Bridge 3 tháng qua, người ta mới giật mình nhận ra rằng trang chủ Barcelona không đăng những lời nói “dỗi”, mà là sự thật.

15 pha kiến tạo trong nửa đầu mùa đưa Fabregas lên đỉnh không chỉ riêng tại Premier League mà là cả châu Âu. Nhưng đến nay, anh dậm chân tại chỗ, còn về số liệu thì Lionel Messi cùng Kevin De Bruyne đang áp sát.

Không gây ấn tượng bằng kiến tạo mà bằng những màn cãi vã...

Không gây ấn tượng bằng kiến tạo mà bằng những màn cãi vã...

Lần cuối cùng Cesc kiến tạo là trong trận gặp Swansea vào ngày 17/1. Kể từ đó tới nay, đã có rất nhiều màn trình diễn kém thuyết phục, thậm chí là đáng thất vọng của tân binh 30 triệu bảng.

Nhìn vào những thống kê, rõ ràng đây không phải là vấn đề của riêng Chelsea, Jose Mourinho, Barcelona, Arsenal hay bất kỳ ai khác. Đó hoàn toàn là vấn đề của Fabregas, chỉ riêng anh mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại