U21 HAGL vs U19 Hàn Quốc: Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người…

Lupo |

​Chiều tối nay, đội bóng phố Núi sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại giải U21 quốc tế, nơi họ là ĐKVĐ.

18h00 ngày 20/11, sân Thống Nhất: U21 HAGL vs U19 Hàn Quốc

Giấc mơ tan vỡ

Một năm trước, sau chiến thắng trước người Thái, bầu Đức đã quyết định đưa toàn bộ lứa Công Phượng lên “đội lớn” của HAGL và loại hàng loạt cựu binh.

Mong ước của ông là đem tới giải đấu thứ bóng đá đẹp mắt và xa hơn nữa, chinh phục đấu trường khu vực và châu lục.

Tuy nhiên, hàng loạt sự việc khiến cho những dự định đó khó lòng thành hiện thực.

HAGL với những cầu thủ trẻ thi đấu cực kỳ kém cỏi ở V-League. Họ thua hết trận này đến trận khác, theo cùng một kịch bản.

V-League 2015 là cơn ác mộng của HAGL.
V-League 2015 là cơn ác mộng của HAGL.

Chỉ đến khi thay HLV Graechen bằng trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn và trọng dụng trở lại các cựu binh, đội bóng phố Núi mới khởi sắc trở lại và giành quyền trụ hạng.

Lứa cầu thủ U19 cũng không thành công khi khoác áo các đội tuyển dưới thời HLV Miura.

Tại SEA Games 28, chỉ có Công Phượng và Văn Toàn được thi đấu thường xuyên trong màu áo U23 Việt Nam. Tình hình ở ĐTQG còn tệ hơn. Công Phượng mới có vài lần vào sân từ ghế dự bị.

Còn cơ hội cho những Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy khá mờ mịt.

Tìm lại?

Ngay trước giải U21 quốc tế, HAGL đón tin vui khi Công Phượng chính thức chuyển sang khoác áo Mito Hollyhock, Tuấn Anh cũng ở rất gần Yokohama FC.

Việc được các CLB Nhật Bản quan tâm chứng minh sự đúng đắn trong chiến lược đào tạo của HAGL. Đó là về mặt cá nhân, còn lối chơi tập thể lại là câu chuyện khác.

Giữa vòng xoáy V-League, đội bóng phố Núi phải từ bỏ phong cách đã làm nên thương hiệu. Nhiều trận họ dùng liên tục bài treo bổng cho ngoại binh, chẳng khác gì những CLB còn lại.

Giải U21 quốc tế lần này không có “Tây”, đối thủ cũng ít “chém đinh chặt sắt”, đất diễn của HAGL nhờ thế rộng mở hơn.

Những màn trình diễn đầy đam mê, hứng khởi sẽ giúp Tuấn Anh, Công Phượng lấy lại niềm tin yêu của người hâm mộ.

U19 HAGL 3-0 U21 Thái Lan (Chung kết, 28/10/2014)

Nhưng đối thủ đầu tiên mà U21 HAGL gặp phải không hề dễ chơi.

U19 Hàn Quốc mang sang Việt Nam lần này đội hình rất mạnh. Họ từng đánh bại U19 Thái Lan trên sân khách với tỉ số 2-1. Trong khi đó, U19 Việt Nam lại thua người Thái tới 0-6.

Đội bóng đến từ xứ kim chi sở hữu hàng thủ “khổng lồ” với những hậu vệ và thủ môn cao trên 1m80 (cá biệt thủ môn Song Bumkeun cao tới 1m95).

Hàng tiền vệ U19 Hàn Quốc phần lớn đang chơi ở đội trẻ các CLB hàng đầu như Pohang Steelers, Suwon Samsung Bluewings.

U19 Hàn Quốc vượt trội về thể hình.
U19 Hàn Quốc vượt trội về thể hình.

Thế nên cho dù còn rất trẻ, các cầu thủ này đã thi đấu cực kỳ chững chạc và ổn định.

Những sức mạnh lớn nhất của họ nằm tại hàng tấn công. Tại vòng loại U19 châu Á, U19 Hàn Quốc đã ghi tới 26 bàn thắng chỉ sau 4 trận (hiệu suất 6,5 bàn/trận).

Các chân sút “mắn” nhất như Kang Jihun, Kim Moogun đều góp mặt tại giải U21 quốc tế.

Muốn giành chiến thắng, U21 HAGL phải thật tỉnh táo và quyết đoán. Với những kinh nghiệm đúc rút hơn một năm qua, tin rằng Công Phượng và đồng đội sẽ làm được.

Dự đoán: U21 HAGL 2-1 U19 Hàn Quốc

Lứa Công Phượng đã từng một lần chạm trán U19 Hàn Quốc, đó là tại VCK U19 châu Á 2014. Khi đó, U19 Việt Nam thảm bại tới 0-6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại