U19 Việt Nam và chuyện giá xăng

Đức Phan |

(Soha.vn) - Trong ngày mà giá xăng lặng lẽ thực hiện "điệp khúc tăng giá" thì Admin fanpage SLNA đã tung quả bom vào dư luận, khi chỉ trích cách điều hành VFF với đội U19 Việt Nam.

Với bài viết có tiêu đề "VFF và bi kịch mang tên U19 SLNA" được đăng trên fanpage Facebook của Hội CĐV SLNA, đại ý admin của fanpage đã cho rằng VFF không công bằng khi nghiễm nhiên mặc định Học viện bóng đá trẻ HAGL - JMG là thành phần chính của ĐT U19 Việt Nam, mà không phải qua thử thách ở VCK U19 quốc gia.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi quan điểm đó của admin fanpage Hội CĐV SLNA đã lập tức nhận được những ý kiến trái chiều. Một bên ủng hộ bài viết, nhưng bộ phận cho rằng đây là sự GATO (ghen ăn tức ở) của các CĐV SLNA với Học viện bóng đá trẻ HAGL – JMG thì cũng chẳng ít.

Tất nhiên, mọi thứ không gay gắt và tiêu cực đến mức "VFF đang và muốn kiềm hãm tất cả sự phát triển, cũng như những nỗ lực, tâm huyết của các lò đào tạo trẻ, lẫn khát khao cống hiến của các em" như những lời lẽ của bài viết. Nhưng thật ra ý kiến được admin fanpage SLNA nêu ra không phải không có lý.

Trong khi xã hội vẫn luôn âm ỉ bức xúc về tính minh bạch trong việc điều hành giá xăng, mà ở đó một trong những nguyên nhân chính là do yếu tố độc quyền. Ở thị trường xăng dầu gần như không có sự cạnh tranh, khi ông lớn Petrolimex chiếm lĩnh trên dưới 50% thị phần. Ở khía cạnh nào đó, thì U19 Việt Nam cũng đang tồn tại một sự độc quyền tương tự như vậy với sự thống trị của quân bầu Đức.

Trên thực tế, ở thời điểm này U19 Việt Nam vẫn được mặc định là những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi 19 tại Việt Nam. Nhưng sự thật thì điều đó cũng không hẳn vậy. Không ai có thể phủ nhận chất lượng của Học viện bóng đá trẻ HAGL-Arsenal JMG, nhưng như vậy chưa đủ để khẳng định chất lượng toàn bộ cầu thủ của Học viện này là vượt trội so với các lò khác.

Ngược lại, do đào tạo theo đường lối của Arsenal, nên những cầu thủ được học viện này tuyển chọn rồi đào tạo đều chú trọng kỹ thuật hơn là sức mạnh, và hợp với tấn công hơn là phòng ngự. Có thể thấy, ngay tại Arsenal "xịn" thì đội bóng này cũng từ lâu không trình làng được trung vệ hay tiền vệ phòng ngự nào ra hồn (chỉ tính các sản phẩm cây nhà lá vườn). Những cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ của Arsenal hầu hết cũng đều thiên về tấn công nhiều hơn kiểu Jack Wilshere hoặc cùng lắm là các hậu vệ biên như Kieran Gibbs chứ tuyệt nhiên không phải là một hòn đá tảng nơi trung tâm hàng thủ hay một chuyên gia đánh chặn. Thế nên, việc hoàn toàn dựa vào Học viện bóng đá trẻ HAGL-Arsenal JMG chắc chắn sẽ khó phát huy được hiệu quả tối đa, cũng như lãng phí tài năng của các lò đào tạo khác.

Sẽ là tuyệt vời hơn, nếu U19 Việt Nam có thể là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất trên toàn quốc. Lúc này, tuy thành phần U19 Việt Nam cũng có 1 vài cái tên từ các lò đào tạo khác, nhưng họ vẫn chỉ giữ 1 vai trò khá hạn chế so với các cầu thủ của bầu Đức.

Cạnh tranh, chọn lọc luôn là động lực của phát triển. Vàng không sợ thử lửa. Chắc chắn, các tài năng của HAGL-Arsenal JMG cũng chẳng có lí do gì để phải ngại ngần việc phải cạnh tranh với các cầu thủ từ các lò đào tạo khác. Bởi đấy là cơ hội để họ khẳng định mình, tiến bộ. Còn với bầu Đức. một người luôn khẳng định hết lòng hết sức vì bóng đá Việt Nam, thì chắc ông cũng chẳng thấy buồn phiền nếu phải hi sinh một vài cầu thủ của mình mà tạo ra được một đội U19 hoàn thiện hơn hiện tại và thực sự đại diện cho Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại