U19 Việt Nam ra sao khi không còn Công Phượng?

Thừa Phong |

Chỉ trong chưa đầy một năm, U19 Việt Nam đã thay đổi gần như hoàn toàn.

Quân bầu Đức vắng bóng

Trong giai đoạn 2013-14, học viện HAGL Arsenal JMG luôn đóng góp khoảng 8-10 cầu thủ cho U19 Việt Nam. Phần lớn trong số đó được đá chính và tạo ấn tượng sâu sắc.

Nhưng sang đến năm 2015, đội bóng phố Núi chỉ còn 3 cái tên lên tuyển là Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn và Phan Thanh Hậu.

Nguyên nhân cho sự “mất tích” này đến từ quan điểm của bầu Đức. Ông muốn khóa 2 của học viện JMG hoàn thành trọn vẹn chương trình 7 năm thay vì “xuống núi” sớm như lứa Công Phượng.

Lối chơi thay đổi

U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen có nòng cốt là các cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau nhiều năm. Do đó, lối đá phối hợp bóng ngắn được áp dụng triệt để.

Những cầu thủ đến từ lò đào tạo khác cũng được điều chỉnh để thích nghi với chiến thuật này.

Hiện tại, U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều cầu thủ đến từ lò PVF (8 cầu thủ). Tuy nhiên, rất khó để lấy đó làm cốt lõi lối chơi cho toàn đội tuyển. Do đó, chiến lược gia này cần thời gian để tìm ra phương án tốt nhất.

U19 Việt Nam chơi rất đẹp mắt khi còn lứa Công Phượng.
U19 Việt Nam chơi rất đẹp mắt khi còn lứa Công Phượng.

Một sự khác biệt nữa đến từ việc tập thể lực. Phan Thanh Hậu, người từng khoác áo U19 Việt Nam năm ngoái, trong ngày đầu lên tuyển lần này đã có phần hụt hơi.

Rõ ràng, HLV Hoàng Anh Tuấn muốn xây dựng một nền tảng thật tốt cho các học trò, tránh lặp lại tình trạng kiệt sức ở những phút cuối từng xảy ra.

Sức hút nay còn đâu?

U19 Việt Nam hội quân trong không khí khá lặng lẽ, khác hẳn với khi còn lứa Công Phượng. Đội cũng không có cơ hội tập huấn ở châu Âu hay Nhật Bản.

Tuy nhiên, trường hợp này cũng từng xảy ra với U23 Việt Nam lẫn ĐTQG. Chỉ cần đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện được nhiệt huyết trên sân cỏ, người hâm mộ sẽ không bao giờ quay lưng.

Giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra tại Lào từ ngày 22/8 đến 4/9. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam ở bảng B cùng Myanmar, Singapore, Đông Timor và Malaysia.

Bảng A bao gồm: Thái Lan, Australia, Campuchia, Brunei, Philippines và chủ nhà Lào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại