Tỷ phú “chơi” bóng đá: "Ném" tiền làm loạn làng túc cầu

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Chi nhiều tiền và không hề tiếc tay là đặc điểm chung của các tỷ phú “chơi” bóng đá.

Bóng đá thế giới đang trải qua một giai đoạn đáng chú ý khi có khá nhiều tỷ phú đình đám nhảy vào cuộc chơi. Những ông chủ giàu có và đầy nhiệt huyết này đã tạo nên những cột mốc khó phai trong lịch sử làng túc cầu nói chung và trong lịch sử nhiều giải đấu nói chung.

Torres – Cầu thủ đắt giá nhất Premier League

Tháng Giêng năm 2011, tỷ phú người Nga, Abramovich quyết định chi 50 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo xứ Bò tót từ Liverpool về Chelsea. Đây là bản HĐ lớn nhất diễn ra trong nội bộ Premier League và đến nay vẫn chưa có thương vụ nào sánh bằng.

Tỷ phú “chơi” bóng đá: Những cột mốc tài chính làm “náo loạn” làng túc cầu

Torres đang là bản HĐ giá trị nhất Premier League

Man City sở hữu quỹ lương “khủng” nhất Premier League

Tạm tính ở mùa giải 2011/12, Man City chính là CLB có quỹ lương “khủng” nhất xứ Sương mù. Tỷ phú Sheikh Mansour phải chi ra 202 triệu bảng trả lương cho các cầu thủ ở mùa giải này. Đứng ngay sau cũng là Chelsea của tỷ phú Abramovich, 173 triệu bảng.

Tỷ phú “chơi” bóng đá: Những cột mốc tài chính làm “náo loạn” làng túc cầu

Man City trả lương nhiều nhất mùa Premier League 2011/12

PSG trả lương trước thuế cao nhất thế giới cho Ibrahimovic

Với mức lương khoảng 11.6 triệu bảng/mùa sau thuế (14 triệu euro/mùa), tiền đạo người Thụy Điển hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1 và thứ 2 thế giới, sau VĐV thể thao Eto’o của Anzhi (20 triệu euro/mùa tương đương 16.6 triệu bảng/mùa).

Tỷ phú “chơi” bóng đá: Những cột mốc tài chính làm “náo loạn” làng túc cầu

PSG trả lương trước thuế cao nhất thế giới cho Ibrahimovic

Tuy nhiên với việc Pháp đang bị đánh thuế thu nhập 75% (cho những cá nhân có tổng thu nhập/năm nhiều hơn 1 triệu euro), lương trước thuế của Ibrahimovic tăng vọt lên 56 triệu euro/mùa (xấp xỉ 46.5 triệu bảng/mùa) và cao nhất làng túc cầu.

Anzhi biến Eto’o thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

CLB nước Nga chẳng mấy hùng mạnh trên bản đồ bóng đá châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Chính vì thế, tỷ phú Suleyman Abusaidovich Kerimov quyết định nâng tầm đẳng cấp, chất lượng và tên tuổi đội bóng bằng bản HĐ với cựu sao Barca, Eto’o. Để thuyết phục Báo đen về Nga, Anzhi đã phải chi mức lương 20 triệu euro/mùa (tương đương 16.6 triệu bảng/mùa) cho tiền đạo này.

Tỷ phú “chơi” bóng đá: Những cột mốc tài chính làm “náo loạn” làng túc cầu

Eto'o nhận lương sau thuế cao nhất thế giới

Monaco có bản HĐ giá trị nhất Ligue 1 (PSG sở hữu HĐ giá trị thứ 2 giải đấu)

Cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu vừa rồi, Monaco đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Falcao từ Atletico với giá 50 triệu bảng. Đây chính là bản HĐ giá trị nhất Ligue 1 nói riêng và nước Pháp nói chung. Với việc Monaco được miễn thuế, tỷ phú Dmitry Rybolovlev đang có nhiều lợi thế so với các tỷ phú “chơi” bóng đá khác trên TTCN.

Tỷ phú “chơi” bóng đá: Những cột mốc tài chính làm “náo loạn” làng túc cầu

Monaco lập nên nhiều cột mốc đáng nhớ với Falcao

Vẫn liên quan tới Falcao, hiện mức lương chính thức của tiền đạo người Colombia chưa được công bố nhưng dao động trong khoảng 10 – 13 triệu euro/mùa. Với mức thấp nhất, 10 triệu euro/mùa (khoảng 8.3 triệu bảng/mùa), Falcao đã là cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 Ligue 1 (sau Ibrahimovic). Còn nếu được nhận 13 triệu euro/mùa (10.8 triệu bảng/mùa), Falcao sẽ vươn lên đứng thứ 4 thế giới trên BXH các cầu thủ được hưởng lương cao nhất (sau Eto’o, Messi và Ibra).

PSG của tập đoàn Qatar Investment Authority (cử tỷ phú Nasser Al-Khelaifi làm Chủ tịch) gây chú ý khi sở hữu bản HĐ giá trị thứ 2 nước Pháp mang tên Lucas Moura. Để có được tiền vệ trẻ người Brazil, PSG đã phải chi ra 42 triệu bảng cho Sao Paulo.

Trên đây là những con số, những cột mốc tài chính đáng chú ý mà các tỷ phú “chơi” bóng đá đã tạo nên trong lịch sử làng túc cầu. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ thể hiện một phần độ “chơi” của những tỷ phú ngông cuồng này. Quan trọng hơn chính là việc họ liên tục tạo nên các thương vụ đình đám (chứ không chỉ là một thương vụ đình đám nhất) và trả mức lương ngút trời cho toàn bộ đội hình. Điều này đang giúp hình thành nên nhiều thế lực mới mang tên Chelsea, Man City, PSG và trong tương lai có thể là Monaco.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại