Tuyển thủ Anh nhận tội quan hệ tình dục trẻ em

Huy Đăng |

Tiền vệ 28 tuổi người Anh Adam Johnson đã thừa nhận hành vi "hoạt động tình dục với trẻ em" trong phiên tòa diễn ra tại Bradford (Anh) khuya ngày 10-2 (giờ VN).

Vụ việc này xảy ra cách đây khoảng một năm, khiến Adam Johnson bị cảnh sát bắt giữ vào đầu tháng 3-2015, nhưng sau đó anh sớm được thả ra nhờ đóng tiền bảo lãnh. Johnson bị truy tố bốn tội danh liên quan đến việc quan hệ tình dục với trẻ em.

Hãng tin Reuters cho biết trước phiên tòa mới đây, tiền vệ đang khoác áo CLB Sunderland này đã thừa nhận hai tội danh là hoạt động tình dục và quyến rũ một bé gái dưới 16 tuổi, nhưng phủ nhận hai tội danh còn lại.

Dù vậy, việc nhận tội này cũng khiến sự nghiệp của Adam Johnson nhiều khả năng tiêu tan khi anh chuẩn bị đối mặt với một án tù.

Quan tòa Jonathan Rose trả lời báo chí sau phiên tòa: “Bị cáo đã thừa nhận hai tội danh. Mọi người có thể biết chi tiết hơn vào ngày 12-2” – Hãng tin Reuters dẫn lời.

Theo điều tra, Johnson đã có hành vi quan hệ tình dục với bé gái 16 tuổi trong khoảng thời gian từ tháng 12-2014 đến tháng 2-2015. Ngay sau khi bị bắt vào hồi tháng 3 năm ngoái, CLB Sunderland đã tạm đình chỉ thi đấu với Johnson.

Sau đó, sự nghiệp của Johnson cũng dần tuột dốc khi anh gặp chấn thương nặng và không được ra sân nhiều ở mùa giải năm nay.

Adam Johnson từng là một tài năng trẻ được kỳ vọng nhiều của bóng đá Anh.

Tiền vệ chạy cánh này thi đấu ba mùa giải cho Manchester City trong giai đoạn 2009-2012 trước khi chuyển đến Sunderland với giá khoảng 10 triệu bảng Anh vào mùa hè năm 2012. Ngoài ra, Johnson cũng có 12 lần ra sân trong màu áo tuyển Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại