Thầy cũ dẫn dắt Man City, Yaya Toure tháo chạy sang Trung Quốc

Đông Hưng |

Ngay khi biết tin Pep Guardiola đồng ý dẫn dắt Man City kể từ mùa giải tới, Yaya Toure đã lên kế hoạch tháo chạy tới Trung Quốc. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà từng có hiềm khích với nhà cầm quân đến từ Tây Ban Nha thời hai người còn cùng làm việc tại Barcelona.

Cách đây ít ngày, Ban lãnh đạo Man City bất ngờ thông báo, họ đã đạt được thỏa thuận với HLV Pep Guardiola.

Theo đó, trước thềm mùa giải 2015/16, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này sẽ tới dẫn dắt đội chủ sân The Etihad theo bản hợp đồng 3 năm, kèm theo mức lương 15,2 triệu bảng/mùa. Điều này đồng nghĩa, HLV Manuel Pellegrini sẽ phải rời CLB.

Không chỉ Pellegrini buồn trước thông tin Ban lãnh đạo Man City thay đổi Ban huấn luyện, mà một loạt ngôi sao trong đội cũng bất an, tiêu biểu có Yaya Toure.

Đơn giản, ngôi sao người Bờ Biển Ngà vốn có mối quan hệ không tốt với Guardiola. Hè 2010, Yaya Toure từng bị Guardiola tống cổ khỏi Barcelona do để xảy ra những va chạm không thể cứu vãn.

Gia nhập Man City, Yaya Toure nhanh chóng trở thành ngôi sao số 1 của đội bóng nước Anh, nhận mức lương cao ngất và trở thành trung tâm trong lối chơi.

Thế nhưng rõ ràng là khi Guardiola tới, Yaya Toure khó có thể giữ được vị thế của mình, nhất là khi anh đã 32 tuổi, nhận phải sự cạnh tranh quyết liệt của Kevin De Bruyne và bản thân Guardiola cũng muốn mang Thiago Alcantara hoặc Paul Pogba về như một sự bổ sung cho tuyến giữa.

Theo tờ The Sun, trước khi Guardiola chính thức dẫn dắt Man City, Yaya Toure đã tính tới chuyện “tháo chạy”.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà muốn sang Trung Quốc thi đấu trong mùa hè tới. Hiện Jiangsu Suning, Guangzhou Evergrande và Tianjin Teda là 3 đội bóng đang đặc biệt quan tâm tới cựu ngôi sao Barcelona.

Thậm chí phía Guangzhou Evergrande còn sẵn sàng chi lương khủng để đưa Yaya Toure về với mình.

Song song với động thái từ Yaya Toure, người đại diện của tiền vệ này cũng lên tiếng yêu cầu Guardiola nên sớm đưa ra quyết định, thay vì ậm ừ để rồi sinh rắc rối.

"Pep là một HLV xuất sắc và ông ấy đã giành rất nhiều danh hiệu với cả Barca và Bayern. Nhưng thực tế, đến ông nội tôi cũng có thể giành những danh hiệu với Barca và Bayern vì họ đều là những CLB lớn với nhiều cầu thủ giỏi", người đại diện Dimitri Seluk chia sẻ trên tờ Sunday Mirror.

"Tôi không biết những kế hoạch của Guardiola trong tương lai ra sao nhưng sau những việc đã diễn ra tại Barca, dĩ nhiên tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai của Toure.

Nếu ông ta đến Man City, Toure sẽ phải ra đi. Tôi không mong điều chờ điều đó và thân chủ tôi cũng vậy", Seluk khép lại buổi phỏng vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại