Tuấn Anh mất chỗ ở đội bóng Nhật vì… HAGL?

Thừa Phong |

Tiền vệ người Thái Bình có thể gặp khó khăn với Yokohama FC bởi chính những đồng đội cũ của mình.

Ngày 30/1 tới, Tuấn Anh sẽ khoác áo Yokohama FC thi đấu giao hữu với HAGL tại sân Pleiku. Trận đấu này là màn chia tay của tiền vệ người Thái Bình với phố Núi.

Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là một trận đấu biểu diễn hay giao hữu vui vẻ đơn thuần mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Tuấn Anh.

Tập trung muộn so với các đồng đội, Tuấn Anh phải nỗ lực gấp đôi nhằm thích nghi với lối chơi toàn đội và giáo án HLV đưa ra.

Tuấn Anh tập luyện cùng HAGL.
Tuấn Anh tập luyện cùng HAGL.

Rất khó để tiền vệ 20 tuổi chơi một cách mượt mà, phối hợp nhuần nhuyễn chỉ sau vài ngày làm việc cùng Yokohama FC.

Nhưng khó khăn lớn nhất có lẽ đến từ chính… HAGL, nơi anh gắn bó nhiều năm.

Nên biết, giải đấu Tam hùng này là cơ sở để HLV Nguyễn Quốc Tuấn chốt đội hình HAGL dự V-League 2016.

Những ai không đạt yêu cầu đều đứng trước nguy cơ bị đem bán hoặc cho mượn. Vị trí nào còn thiếu và yếu sẽ được bổ sung ngay lập tức. Chính vì thế các cầu thủ luôn thi đấu hết mình.

Hơn nữa, nếu gây ấn tượng với Yokohama FC, biết đâu họ cũng có thể được sang Nhật.

Khó khăn thứ hai của Tuấn Anh là việc bị bắt bài. Gắn bó nhiều năm tại HAGL, lại cùng một quy trình đào tạo thống nhất, từng “tuyệt chiêu” của anh đều được đồng đội thuộc nằm lòng.

Khi cùng chung đội ngũ, đó là lợi thế. Tiếc rằng giờ đây họ lại ở 2 đầu chiến tuyến. Thử tưởng tượng một tiền vệ di chuyển ra sao, chuyền bóng thế nào đều bị đối thủ đoán trước liệu có thể làm gì trên sân?

Không tự làm mới được mình, Tuấn Anh chắc chắn khó mà vượt qua các đồng đội cũ.

Ngoài ra còn một nhân vật đang rất khát khao cản bước tiền vệ người Thái Bình là tân binh Ideguchi của HAGL. Cầu thủ này được đưa về từ Yokohama FC để thay thế chính Tuấn Anh.

Tân binh Ideguchi (đi giày xanh) đanh rất khát khao chứng tỏ mình.
Tân binh Ideguchi (đi giày xanh) đanh rất khát khao chứng tỏ mình.

Nếu áp đảo Tuấn Anh, Ideguchi sẽ chứng minh được mình với cả đội bóng cũ lẫn mới, cơ hội đá chính và tìm đường trở lại Nhật cũng cao hơn.

Ngay những ngày đầu khoác áo Yokohama FC, Tuấn Anh đã phải đối mặt hàng loạt thử thách không đơn giản.

Trước khi mơ mộng về nước Nhật, anh cần làm tốt nhiệm vụ đầu tiên mang tên: Đánh bại HAGL, điều mà có lẽ tiền vệ này chưa bao giờ nghĩ đến.

J-League 2 sẽ khai mạc vào cuối tháng 2. Như vậy, Tuấn Anh sẽ không có quá nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân trước khi HLV Milos Rus chốt đội hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại