Từ danh sách ĐT quốc gia và U.23: VFF đã chọn quân hộ Miura

Minh Bá |

Dư luận đang rất quân tâm về những điều không bình thường xung quanh bản danh sách của đội tuyển (ĐT) bóng đá Việt Nam, theo đó có nhiều tên “lạ” ở V.League cũng được gọi. Vì sao?

Điều bất ngờ là trong cuộc trao đổi với báo chí hôm qua, 6.5, ông Miura đã lý giải bản danh sách đội tuyển quốc gia (QG) không phải là do ông chọn, mà được VFF… chọn hộ.

Trong bản danh sách 18 cầu thủ VFF và ông HLV Miura triệu tập có khá nhiều điểm “lạ”. Đó là có khá nhiều những tên tuổi mới như Vương Quốc Trung, Michal Nguyễn, Hoàng Quảng, Thanh Diệp, Khánh Lâm, Đinh Tiến Thành.

Có ý kiến cho rằng, sở dĩ phải có những gương mặt “mới toanh” như thế vì lực lượng ĐTQG phải chia sẻ cho ĐT U.23 chuẩn bị dự SEA Games 23.

Trao đổi với báo chí, ông Miura thẳng thắn nói, ông chấp nhận thử nghiệm, song “cần phải hiểu rằng những cầu thủ được lựa chọn đều đang có phong độ tốt và tôi cũng đã xem họ thi đấu hoặc nhìn qua danh sách đăng ký của CLB.

Có những cầu thủ do chính tay tôi điền tên nhưng cũng có một số gương mặt được VFF giới thiệu. Tôi chấp nhận gọi một số cầu thủ dự bị để thử nghiệm. Còn kết quả như thế nào thì vẫn phải chờ thời gian.

Tôi sẽ theo dõi kỹ những cầu thủ này tập luyện để đưa ra đánh giá chính xác, và sau đó sẽ đưa ra quyết định có giữ họ lại hay không. Ai thể hiện tốt năng lực, tôi sẽ chấm và lựa chọn vào danh sách chính thức”.

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 24.5 tới đây, HLV Miura tuyên bố sẽ đôn một số cầu thủ của ĐT U.23 Việt Nam tham gia tập luyện và thi đấu.

Thậm chí có người đã bắt đầu tính toán đến một bộ đôi tiền đạo Công - Công gồm Công Vinh - Công Phượng.

Song, cũng có nhiều ý kiến phản bác cho rằng việc “xáo bài” bất thường có thể làm rối đội tuyển.

“Tôi không quá lo ngại về vấn đề này. Hầu hết cầu thủ ở cả hai đội đều từng làm việc với tôi gần một năm qua nên họ sẽ không gặp khó khăn với khâu thích nghi.

Từ ngày mai, tôi sẽ thực hiện kế hoạch kết hợp lực lượng ĐT U.23 Việt Nam với ĐT QG để tìm ra những gương mặt tốt nhất.

Sau trận đấu với Thái Lan, tôi cùng nhóm cầu thủ U.23 được tăng cường cho ĐT QG sẽ sang Singapore để chuẩn bị bước vào SEA Games, họ sẽ có khoảng 4-5 ngày cho việc hồi phục sau trận đấu”, ông Miura nói.

Liên quan đến hai đội tuyển tập trung và thi đấu cùng một thời điểm, chắc chắn sẽ có những bất cập trong khâu chuẩn bị, điều này sẽ ảnh hưởng tới thành tích chung. Ông thầy người Nhật cho biết: “Tôi coi hai giải đấu đều quan trọng như nhau.

Tại vòng loại World Cup 2018, ĐT QG phải phấn đấu lọt vào top 12 đội mạnh nhất để có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

Trong khi đó tại SEA Games, ĐT U.23 Việt Nam phải tiến tới bán kết. Chắc chắn sẽ có những khó khăn nhưng đây là mục tiêu để toàn đội cùng phấn đấu”.

Chuẩn bị cho trận gặp ĐT U.23 Hàn Quốc vào chiều thứ bảy (9.5) tới, ông Miura đã yêu cầu VFF cho phép “tập kín” - nghĩa là không có sự hiện diện của giới truyền thông. Hôm qua, ĐT U.23 Hàn Quốc cũng đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại