HLV Graechen bất ngờ muốn có Công Vinh

Thừa Phong |

Nhà cầm quân người Pháp mong muốn sẽ có sự phục vụ của cặp Công Phượng – Công Vinh.

Mặc dù thi đấu không thực thành công tại V-League, HAGL vẫn có tới 6 cầu thủ được góp mặt tại U23 Việt Nam. Trong đó, Công Phượng hôm qua còn được HLV Miura triệu tập bổ sung lên ĐTQG.

Nhiều người hi vọng, đây sẽ là sự mở đầu cho bộ đôi tiền đạo Công Phượng – Công Vinh. HLV Graechen dĩ nhiên rất vui mừng và tự hào. Ông còn khá quan tâm đến ý tưởng để 2 tiền đạo xứ Nghệ đá cặp với nhau: “Ở HAGL, tôi muốn có cả hai anh chàng này”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Pháp tỏ ra tin tưởng vào năng lực của Công Phượng. Với những gì đã học hỏi trong thời gian qua, số 44 của HAGL sẽ đáp ứng được các yêu cầu HLV Miura đặt ra.

Cái tên còn lại xuất thân từ Học viện HAGL Arsenal JMG được HLV Graechen kỳ vọng tỏa sáng ở đội tuyển không ai khác ngoài Tuấn Anh.

HLV Graechen tin tưởng vào Tuấn Anh
HLV Graechen tin tưởng vào Tuấn Anh

Theo ông, tiền vệ 20 tuổi là cầu thủ trẻ triển vọng nhất Việt Nam. Tuấn Anh sẽ sớm vượt qua những khó khăn hiện tại và giành suất đá chính ở U23.

Ở cuộc trả lời, HLV Graechen không quên “nhắc khéo” truyền thông đừng tập trung quá vào Công Phượng cũng như các cầu thủ HAGL. Ông khen ngợi Phi Sơn và cho rằng mọi thành viên trên đội tuyển đều cần được quan tâm như nhau.

Dự đoán về khả năng đi sâu của U23 Việt Nam tại SEA Games, HLV Graechen nói: “Nếu thi đấu không vì mục đích chiến thắng thì tốt nhất không nên đi.

Căn cứ vào lực lượng U23 Việt Nam đang có thì ít nhất họ phải vào đến chung kết, và thậm chí nên nghĩ đến tầm cao hơn Đông Nam Á”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại