“Trò cưng” rời đội, HLV Miura lấy ai thay thế?

Lupo |

Ông thầy người Nhật đang đau đầu tìm người trám vào vị trí mà Hoàng Thịnh để lại.

Từ ĐTQG cho đến U23, Hoàng Thịnh luôn là tiền vệ ưa thích của HLV Miura. Bên cạnh khả năng phòng ngự, anh còn hỗ trợ tấn công tốt và thường tung ra những cú sút nguy hiểm.

Chấn thương Hoàng Thịnh gặp phải chắc chắn khiến HLV Miura ít nhiều lung túng. Để tìm một cầu thủ thi đấu toàn diện như vậy rất khó khăn trong bối cảnh SEA Games đang cận kề.

Ở U23 Việt Nam hiện tại có Duy Mạnh Huy Hùng là những cái tên đủ sức bù đắp phần nào sự vắng mặt của Hoàng Thịnh.

Đáng tiếc, Huy Hùng cũng đang chấn thương và chưa chắc kịp bình phục. Trong tay HLV Miura chỉ còn Duy Mạnh.

So với các đồng đội, tiền vệ của Hà Nội T&T trông có phần trắng trẻo, thư sinh hơn. Nhưng đừng nhìn vào đó mà đánh giá thấp sức chiến đấu của Duy Mạnh.

hlv clb hà nội t&t
phan thanh hùng
"Duy Mạnh mới lên đội một HN.T&T, tôi để em ấy đá chính luôn và càng chơi càng thấy sự trưởng thành. Ở độ tuổi đó mà chơi được như vậy là điều đặc biệt"

Anh luôn sẵn sàng tranh chấp tay đôi, không ngán bất cứ ai. Ngoài ra, Duy Mạnh có cách chuyền bóng rất “sáng”, đủ sức tạo nên đột biến.

Chính vì những ưu điểm đó mà tiền vệ này giành được suất đá chính trong đội hình CLB có nhiều hảo thủ như Hà Nội T&T.

Trong trường hợp Duy Mạnh không thể đáp ứng được yêu cầu, HLV Miura có thể tính đến việc đưa vào sân cặp tiền vệ phân rõ nhiệm vụ công – thủ như: Duy Mạnh – Tuấn Anh, Hữu Dũng – Tuấn Anh.

Dù vậy, chiến thuật mà ông xây dựng từ trước tới giờ chắc chắn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chiến lược gia người Nhật nhắc đến câu “thất bại trong chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại”. Hay chờ xem lần này ông sẽ tìm ra giải pháp nào để thay thế Hoàng Thịnh.

>> Nghi vấn Công Phượng bị "xử đẹp" bởi đàn anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại