“Tội đồ” Nguyên Mạnh và Tiến Thành cần được trao cơ hội

Song Nhi |

HLV Miura không tiết lộ đội hình ra sân của ĐT Việt Nam ở cuộc chạm trán Lào, nhưng đừng ngạc nhiên nếu cả Nguyên Mạnh và Tiến Thành đều có tên trong danh sách 11 cầu thủ đá xuất phát.

Trong trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối của ĐT Việt Nam trước Indonesia, trung vệ Tiến Thành và thủ môn Nguyên Mạnh đã biến mình thành “tội đồ” với hai sai lầm không thể tha thứ.

Trận đấu ấy đã khép lại, nhưng vẫn để lại những hệ lụy. Tiến Thành và Nguyên Mạnh đã lên tiếng xin lỗi HLV Miura và NHM, nhưng chắc chắn tâm lý của 2 cầu thủ này sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn, câu hỏi được đặt ra là liệu HLV Miura có tiếp tục tin dùng họ ở trận gặp Lào?

Theo lời ông thầy người Nhật Bản, Nguyên Mạnh vẫn sẽ tiếp tục đứng trong khung gỗ của ĐT Việt Nam, giống như trong những buổi tập mới nhất. Còn với Tiến Thành, trung vệ người Hải Phòng này có thể vẫn có tên trong đội hình xuất phát.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

“Những cầu thủ mắc sai lầm sẽ phải tự rút ra các bài học kinh nghiệm cho bản thân. Trường hợp thủ môn Nguyên Mạnh thì ai trong chúng ta cũng đều có thể mắc sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta sẽ phải làm gì tốt hơn cho những trận đấu sắp tới.

Tôi sẽ không thay đổi đội hình thi đấu trong những trận tới chỉ vì một sai lầm của các cầu thủ. Điều tôi sẽ làm để cải thiện hàng thủ là nhắc nhở cầu thủ thi đấu tập trung hơn, nhắc nhở nhau nhiều hơn trên sân để không tái diễn những sai lầm tương tự”- HLV Miura nói.

Với trường hợp của Nguyên Mạnh, thủ thành trẻ nhất trong số 3 người gác đền của ĐT Việt Nam, anh chiếm được niềm tin của HLV Miura bởi sự ổn định, chắc chắn và an toàn. Thanh Bình và Tô Vĩnh Lợi (dự phòng) có thể có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng xét ra còn mắc nhiều lỗi sơ đẳng hơn Nguyên Mạnh.

Nguyên Mạnh mắc sai lầm sơ đẳng khiến Việt Nam bị Indonesia gỡ hòa 2-2
Nguyên Mạnh mắc sai lầm sơ đẳng khiến Việt Nam bị Indonesia gỡ hòa 2-2

Theo cựu HLV thủ môn Trần Văn Khánh nhận xét, sai lầm của Nguyên Mạnh chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Nếu Nguyên Mạnh không được trao cơ hội để lấy lại sự tự tin, có thể sẽ kéo theo những hệ lụy không tốt cho việc phát triển tài năng của anh.

Còn với Đinh Tiến Thành, ông Miura cũng đánh giá rất cao khả năng của trung vệ sinh năm 1991. Mùa giải 2014, Tiến Thành chơi ổn định và góp công lớp giúp Hải Phòng giành chiếc Cúp Quốc gia.

Trong bối cảnh các đội bóng Đông Nam Á nói chung và chính ĐT Việt Nam cũng rất thích sử dụng lối chơi bóng bổng, một cầu thủ có chiều cao lên tới 1m84 như Tiến Thành là rất quan trọng. Cùng với Phước Tứ (1m78), Tiến Thành hợp thành một cặp trung vệ đủ khả năng hóa giải các đường bóng bổng của đối thủ rót vào trung lộ.

Với những cầu thủ còn non kinh nghiệm như Nguyên Mạnh, Tiến Thành, HLV Miura – một bậc thầy về tâm lý - không muốn chỉ vì một hai sai lầm mang tính chất tình huống khiến họ bị ám ảnh và đó là lý do ông sẽ tiếp tục trao cơ hội cho hai “tội đồ” này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại