Tiết lộ: Công Phượng đang gặp vấn đề về phát triển

Đoàn Dự |

Đích thân HLV Graechen chiều qua chia sẻ, Công Phượng đang có dấu hiệu chững lại, không phát triển thêm nữa trong khi Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn tịnh tiến đều đều.

Điều này thoạt nghe có vẻ lạ, bởi từ đầu năm đến giờ, Công Phượng càng chơi càng hay trên màu áo U23 Việt Nam.

Nhưng đó có vẻ như chỉ là sự thay đổi về mặt lối chơi dẫn tới thành công cho CP10 chứ ở khía cạnh các thông số, HLV Graechen khẳng định chân sút Nghệ An đang chững lại.

“Công Phượng từng phát triển rất nhanh nhưng đang chững lại. Còn Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều thì chậm nhưng chắc.

Thêm vào đó, vị trí của Phượng giúp cậu ấy dễ dàng thể hiện khả năng cá nhân hơn các đồng đội.

Trong khi đó, Tuấn Anh chấn thương đầu gối 8 tháng, Xuân Trường nghỉ 4 tháng còn Đông Triều vắng mặt 9 tháng nên càng khó thể hiện bản thân” – HLV Graechen chia sẻ trước báo giới.

Công Phượng trong buổi tập chiều qua (Ảnh: Zing.vn).

Công Phượng trong buổi tập chiều qua (Ảnh: Zing.vn).

Theo HLV Graechen, trong 2 – 3 năm tới, các cầu thủ HAGL vẫn sẽ trong giai đoạn hoàn thiện bản thân.

Việc thi đấu chuyên nghiệp sẽ hoàn thiện kĩ chiến thuật của các cầu thủ, tùy thuộc vị trí. Quan trọng không kém là nâng cao thể lực của Công Phượng và các đồng đội.

Trong lượt về V-League, ông thầy Pháp cũng khẳng định HAGL sẽ giữ nguyên lối chơi của mình dù gặp nhiều thất bại ở lượt đi.

“Chúng tôi sẽ không thay đổi vì lối chơi hiện tại tạo ra không ít cơ hội trong các trận đấu. Hàng công và tiền vệ của HAGL cũng sẽ có thêm những sự bổ sung” – HLV Graechen tiếp.

Sau trận thắng vất vả trước CAND trên loạt sút luân lưu, chiều tối nay HAGL sẽ gặp thử thách rất khó là Hà Nội T&T. Cơ hội chiến thắng của đội bóng Phố Núi được đánh giá rất thấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại