Đôi cánh trở lại, Công Phượng vẫn sẽ bị Hà Nội T&T “làm thịt”?

Đoàn Dự |

Trước Hà Nội T&T, nhiều khả năng cả Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ đều được ra sân. Khi ấy, Công Phượng sẽ có đầy đủ đôi cánh để thể hiện nhưng…

Trong buổi tập hôm qua, HLV Graechen đã tiết lộ sẽ cố gắng thu xếp để cầu thủ vừa bình phục chấn thương, Xuân Trường, ra sân thi đấu.

Ở trận vòng 1/8 gặp CAND cũng tại Cúp Quốc gia, ông thầy Pháp đã tung Tuấn Anh vào sân trong những phút cuối trận. Vì thế trận này, rất có thể Tuấn Anh sẽ được ra sân từ đầu, còn Xuân Trường khả năng vào từ băng ghế dự bị.

Sự xuất hiện của cả Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ là điều kiện không thể tốt hơn cho Công Phượng thi đấu tại HAGL. Nhưng việc CP10 có thể tỏa sáng chiều tối nay hay không vẫn là ẩn số.

Cần phải biết, Tuấn Anh – Xuân Trường mới chỉ trở lại sau chấn thương dài ngày và khó lòng đạt tới phong độ bình thường, chứ chưa nói đến mức xuất sắc. Trước CAND, thực tế là Tuấn Anh cũng chơi mờ nhạt, không hỗ trợ được nhiều cho Công Phượng.

Chính vì thiếu đi những nhân tố chủ chốt, trước đội bóng hạng Nhất, HAGL đã chơi rất tệ. Khi thời gian trôi qua mới chỉ vài ngày, thật khó tin CLB phố Núi có thể đạt được sự thay đổi lớn.

Ở vòng 11 V-League, HAGL đã bị Hà Nội T&T chơi lấn lướt hoàn toàn trong hiệp 1.

Ở vòng 11 V-League, HAGL đã bị Hà Nội T&T chơi lấn lướt hoàn toàn trong hiệp 1.

HAGL đang tự yếu đi còn Hà Nội T&T thì vẫn ở đó, là ngọn núi lửa sừng sững có thể bị đánh thức và phun trào bất cứ lúc nào.

Cần phải biết dù bất ngờ chơi tệ trong nửa đầu V-League 2015, nhưng khi đón tiếp HAGL ở vòng 11, CLB thủ đô đã chơi rất hưng phấn, ghi tới 4 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn do đã tự mãn quá sớm.

Sau trận đấu đó, Hà Nội T&T đã hiểu quá rõ cách ghi bàn vào lưới HAGL (còn CLB phố Núi vẫn chưa biết làm sao để vá víu các sai lầm ở hàng thủ!) và chắc chắn sẽ hạn chế không để xảy ra sai lầm như ở hiệp 2.

Nếu so về kinh nghiệm cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng rõ ràng vượt xa ông Graechen. Nếu so về lực lượng, những nhân tố của Hà Nội T&T cũng tài năng hơn và dày dạn trận mạc hơn CLB Phố Núi.

Vì thế, sẽ không quá bất ngờ nếu đội khách thêm một lần nữa gục ngã ở SVĐ Hàng Đẫy.

Dự đoán: Hà Nội T&T 3-1 HAGL

ĐH dự kiến:

Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Quốc Long, Văn Biển, Victor, Hồng Tiến, Thanh Hào, Duy Mạnh, Văn Quyết, Thành Lương, Samson, Gonzalo.

HAGL: Minh Nhựt, Văn Sơn, Đông Triều, Anzite, Văn Thanh, Út Cường, Tuấn Anh, Thanh Hậu, Thanh Tùng, Công Phượng, Sanogo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại