Tiện nghi án trọng tài, các đội bóng thi nhau phản ứng

(Soha.vn) - Nghi án tổ trọng tài trận Thanh Hóa – HA.GL tại vòng 3 V-League nhận tiền từ những người lạ mặt chưa được cơ quan điều tra làm sáng tỏ thì tại vòng 12, hàng loạt Vua sân cỏ phải chịu sự chỉ trích cay nghiệt từ phía một số đội bóng.

Dường như, phản ứng trọng tài đã trở thành thói quen của các đội bóng, chưa biết phản ứng như vậy đã đúng và chính xác hay chưa.

Trên sân Hàng Đẫy chiều qua, 16/6, trọng tài Võ Minh Trí và đồng nghiệp trợ lý 1 Nguyễn Văn Hậu khi không công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Moussa ngay phút thứ 4, sau đó là tình huống bóng lăn ngang vạch vôi khung thành HN T&T từ cú đánh đầu của Timothy đã bị đội khách V.NB phản ứng.

	HLV Nguyễn Văn Sỹ phân bua với trọng tài thứ tư Nguyễn Văn Kiên về các quyết định của trọng tài chính Võ Minh Trí. Ảnh: V.S.I

HLV Nguyễn Văn Sỹ phân bua với trọng tài thứ tư Nguyễn Văn Kiên về các quyết định của trọng tài chính Võ Minh Trí. Ảnh: V.S.I

Đội trưởng Mạnh Dũng thậm chí còn phải nhận thẻ vàng của trọng tài Võ Minh Trí vì lỗi phản ứng này.

Theo nhìn nhận của các phóng viên ở sau cầu môn HN T&T trong tình huống đó thì đúng là bóng chưa đi vào khung thành mà chỉ lăn trên vạch vôi, như vậy quyết định của trọng tài Võ Minh Trí là hoàn toàn chính xác.

Chính HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.NB cũng không nhắc đến pha bóng này ở buổi họp báo sau trận đấu mà chỉ thắc mắc việc trọng tài Võ Minh Trí làm gián đoạn trận đấu, chậm cho đưa bóng vào cuộc ở một số tình huống đội khách được hưởng các quả đá phạt.

Như vậy vẫn là may mắn của trọng tài Võ Minh Trí so với các đồng nghiệp như trọng tài Trần Trung Hiếu, người điều khiển trận SHB.ĐN – HA.GL hôm 15/6.

Trọng tài người Nam Định này được GĐKT B.BD Lê Thụy Hải khen “đểu” là bắt tốt thế. Trong khi đó, HLV Nguyễn Minh Dũng của đội bóng đất Thủ ở buổi họp báo sau trận đấu thì bức xúc lên tiếng: “Họ điều hành quá kém cỏi, họ kém vì điều gì thì chúng tôi không rõ nhưng B.BD gặp quá nhiều bất lợi. Phản ứng của chúng tôi sau trận là bình thường, chẳng có gì thái quá hay phạm luật cả. Nếu Ban Trọng tài VFF tiếp tục bố trí trọng tài Hiếu bắt các trận đấu có chúng tôi, B.BD sẽ không đá nữa”.

	GĐKT B.BD Lê Thụy Hải phản ứng trọng tài một cách quyết liệt. Ảnh: Hà Khánh/VOV

GĐKT B.BD Lê Thụy Hải phản ứng trọng tài một cách quyết liệt. Ảnh: Hà Khánh/VOV

Trên sân Đồng Nai chiều 16/6, khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ Anh Tuấn đồng thời cho chủ nhà hưởng quả phạt 11m ở phút 90+2, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã bị các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng dữ dội.

Trên trang mạng xã hội facebook, một vài cầu thủ Thanh Hóa cũng trút bực dọc vào trọng tài, cho rằng trợ lý trọng tài bắt ác quá. Vậy như ở buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung lại không kêu ca gì.

Đối với trận đấu tại Long An, trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư được đánh giá là bắt tốt, ngay cả ở tình huống rút thẻ đỏ đối với Minh Thiện của HA.GL vì vào bóng bằng cả hai chân với tiền đạo Cleiton của đội chủ nhà ĐT.LA nhưng các cầu thủ cũng chẳng tha.

Có một thực tế phải chấp nhận đó là sai sót trọng tài là một phần cuộc chơi nhưng cứ thủng lưới hay thua lại thi nhau đổ lỗi cho trọng tài thì đó chưa phải là suy nghĩ, hành động của những người hoạt động trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại