Thực hư chuyện HLV Miura không thích quân bầu Đức

Thừa Phong |

Hiện tại có khá nhiều người cho rằng chiến lược gia đến từ Nhật Bản không ưa thích cầu thủ của HAGL và chỉ miễn cưỡng sử dụng.

Chuyện Tuấn Anh, Công Phượng

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, HLV Miura đã triệu tập 30 cầu thủ. Nhưng cơn bão chấn thương đã khiến ông mất đi nhiều cái tên quan trọng.

Cộng thêm phong độ phập phù của Công Phượng, Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ là người gánh vác trọng trách ở U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, sau một vài trận đấu, người hâm mộ chợt nhận ra sự lạc lõng của tiền vệ này trong sơ đồ mà HLV Miura sử dụng.

Anh không có bóng bởi U23 Việt Nam chuộng những đường chuyền dài. Nhiệm vụ đánh chặn Tuấn Anh cũng khó lòng hoàn thành bởi đôi chân chưa lành lặn và thể hình, thể lực hạn chế.

Tuấn Anh gặp nhiều khó khăn khi lên tuyển.
Tuấn Anh gặp nhiều khó khăn khi lên tuyển.

Sang đợt tập trung cho SEA Games 28, Tuấn Anh không còn là lựa chọn hàng đầu cho U23 Việt Nam. Anh hoàn toàn lép vế so với Hữu Dũng, Huy Hùng, Duy Mạnh…

Trường hợp của Công Phượng với ĐTQG cũng tương tự. Anh được triệu tập để đá giao hữu với Triều Tiên nhưng phải ngồi ngoài suốt 90 phút.

Trong khi các đồng đội như Huy Toàn, Hồng Quân, Ngọc Hải thi đấu vòng loại World Cup, Công Phượng ở lại Việt Nam và chơi một trận giao hữu.

Cách đây ít ngày, khi các fan đang mơ mộng về cặp Công Vinh – Công Phượng, HLV Miura gây sốc khi chỉ cho tiền đạo 20 tuổi chơi vỏn vẹn 5 phút trước Man City.

Sự công bằng của HLV Miura

Nhìn vào những khó khăn mà Tuấn Anh, Công Phượng và không ít cầu thủ HAGL gặp phải, không ít người kết luận HLV Miura không khoái quân bầu Đức cho lắm.

Nhưng sự thực lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Chiến lược gia người Nhật rất thích các cầu thủ này là luôn có gắng tạo điều kiện cho họ hòa nhập lối chơi chung.

Đáng tiếc, nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan đã khiến quân bầu Đức rơi rụng dần.

Hồng Duy, Thanh Tùng, Xuân Trường, Văn Tiến liên tiếp dính chấn thương. Đức Lương, Văn Sơn từng được trao cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, bộ đôi này tỏ ra thua thiệt so với các hậu vệ từ CLB khác.

Văn Toàn, Công Phượng trong màu áo U23 Việt Nam.
Văn Toàn, Công Phượng trong màu áo U23 Việt Nam.

HLV Miura cũng rất kiên trì với Tuấn Anh. Mặc dù cậu học trò này chưa phát huy tốt phẩm chất trong màu áo U23, ông vẫn giữ anh lại với hi vọng giúp cải thiện lối chơi cũng như sức mạnh.

Khi Tuấn Anh phải rời đội do chấn thương, chiến lược gia người Nhật tỏ ra khá tiếc nuối.

Một trường hợp khác cũng được HLV Miura ưu tiên đến mức gây không ít tranh cãi là Văn Toàn.

Tiền đạo này có phong độ khá tệ, lại không có ưu thế về thể hình. Nhưng anh luôn có mặt trong đội hình U23 Việt Nam và đôi khi còn được đá chính.

Riêng với Công Phượng, chẳng có cơ sở nào để nói anh bị HLV Miura “đì”. Trên thực tế, chiến lược gia người Nhật đã cực kỳ nhẫn nại và rồi “cải tạo” Công Phượng thành công, biến anh thành vũ khí sắc bén.

Vốn là người tôn thờ lối chơi kỷ luật, HLV Miura vẫn cho phép Phượng được sử dụng kỹ thuật, chỉ cần không quá lạm dụng.

Dưới thời Miura, cầu thủ nào xứng đáng đều có tên, cho dù chỉ mới 20 tuổi như Duy Mạnh hay đã “lên lão” như Khánh Lâm.

Vậy nên, hãy tin rằng tới khi “đủ lông đủ cánh”, những cầu thủ trẻ của HAGL sẽ đường hoàng góp mặt tại ĐTQG. Còn bây giờ, việc của họ là phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

bình luận viên
quang huy
“Tre già, măng mọc. Thời của Công Phượng chắc chắn sẽ đến sau vài năm nữa nếu cậu ta duy trì được đà tiến bộ. Công Phượng cần kiên nhẫn học hỏi và thích nghi với môi trường đội tuyển Việt Nam, trước khi nghĩ đến việc tỏa sáng"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại