Thủ môn Việt kiều Văn Lâm đầu quân cho Hải Phòng

Thành Đạt |

Theo nguổn tin riêng của Thể thao & Văn hóa, thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đã đầu quân cho CLB Hải Phòng, hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến hết V.League 2015.

Sáng nay 27/5, Đặng Văn Lâm đã từ Nga bay về Việt Nam để hoàn tất việc ký hợp đồng với Hải Phòng thi đấu tại giai đoạn 2 V.League 2015.

Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng, dự kiến ngày 29 hoặc 30/5 tới, Văn Lâm sẽ tập trung cùng đội bóng đất Cảng.

Hiện thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang trong giai đoạn rèn thể lực tại Móng Cái để chuẩn bị cho giai đoạn hai V.League 2015.

Tại Hải Phòng, Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh vị trí với những đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn là Thanh Thắng và Xuân Việt nhưng cầu thủ này tỏ ra rất quyết tâm.

Sau 12 vòng đấu của lượt đi, Hải Phòng đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 19 điểm.

Văn Lâm tự tin về cơ hội được thi đấu tại V.League cho Hải Phòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Văn Lâm tự tin về cơ hội được thi đấu tại V.League cho Hải Phòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Văn Lâm cho biết: “Tôi luôn muốn được trở về chơi bóng tại Việt Nam và việc được thi đấu tại V.League dưới màu áo CLB Hải Phòng là một cơ hội tốt và tôi sẽ cố gắng tận dụng để thể hiện khả năng cũng như niềm đam mê của mình”.

Văn Lâm có bố người Việt và mẹ người Nga từng được đào tạo tại CLB Spartak Moskva và Dynamo Moskva.

Trong quá khứ, Văn Lâm từng về chơi bóng ở Việt Nam tại CLB HAGL, được gọi lên đội tuyển U19 quốc gia dự giải vô địch Đông Nam Á 2011.

Năm 2013, Văn Lâm từng sang Lào chơi bóng cho Hoang Anh Attapeu theo dạng cho mượn và cuối năm 2014 quay lại Nga thi đấu cho FC Rodina và phụ trách đào tạo thủ môn trẻ của CLB này.

Đầu tháng 5 vừa qua, Văn Lâm từng bày tỏ nguyện vọng được thử việc ở đội U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games 28.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với bộ phận chuyên môn của VFF, HLV Toshiya Miura đã không trao cho Văn Lâm cơ hội vì không thấy cần thiết phải thay đổi thủ môn ở đội tuyển U23 Việt Nam thời gian dài.

Tiếc nuối vì không có cơ hội được tham dự SEA Games nhưng Văn Lâm vẫn khát khao được chơi bóng tại Việt Nam và Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng có được thông tin này đã tạo điều kiện cho Văn Lâm thử sức mình ở đội bóng đất Cảng.

Nếu có màn thể hiện tốt tại CLB Hải Phòng thi đấu ở V.League, Văn Lâm vẫn có cơ hội được HLV Toshiya Miura để mắt đến khi U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 và những giải đấu trong tương lai của đội tuyển Việt Nam.

Thông tin về thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm

Năm sinh: 1993 tại Moskva (Nga)

Cao: 1,88 m

Trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ CLB Spartak Moskva và Dynamo Moskva.

Năm 2010: Về Việt Nam thử việc ở một số CLB, trong đó có HAGL

Năm 2011: Được triệu tập lên U19 Việt Nam dự VCK U19 Đông Nam Á (giành danh hiệu Á quân).

Năm 2013: Sang Lào thi đấu trong màu áo Hoàng Anh Attapeu (theo diện cho mượn).

Năm 2014: Trở lại Nga thi đấu cho CLB Rodina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại