"Thế lực ngầm" che giấu bí mật của Falcao?

Tân binh của Man United có một bí mật được giấu kín. Thậm chí, người ta còn đồn đại rằng, bí mật này của Falcao được bảo vệ bởi những 'thế lực ngầm' ở Colombia.

Tuổi thực của Radamel Falcao cho đến bây giờ vẫn là bí ẩn. Không ai biết anh thực tế mới 28 hay đã 30 tuổi. Ngay cả những quan chức FIFA khi bắt tay vào điều tra cũng chỉ nhận về nghi vấn không bao giờ có lời đáp.

Trong đăng kí với FIFA, ngôi sao người Colombia sinh ngày 10/2/1986. Thế nhưng hồi tháng 1 vừa qua, kênh truyền hình Noticias Uno đã gây sốc khi đưa ra bằng chứng (một bản khai nhập học của anh khi còn nhỏ) chứng minh Falcao khai gian 2 tuổi, hay nói cách khác, năm nay tuổi thật của cầu thủ này là 30 chứ không phải 28.

Cứ ngỡ vụ gian lận tuổi của Falcao sẽ bị điều tra tới tận gốc vì lâu nay, FIFA hay UEFA đều rất nghiêm khắc với tình trạng đánh tráo giấy khai sinh. Ấy thế nhưng khi tới Colombia để tìm kiếm thông tin, các nhân viên của FIFA chỉ thu về con số 0. Mọi giấy tờ có liên quan tới thời thơ ấu của “Mãnh hổ” đều đã bị hủy, chỉ còn lại giấy khai sinh cho biết anh sinh ở Santa Marta và đúng ngày 10/2/1986.

Vị Hiệu trưởng trường tiểu học Colegio San Pedro, ông Juan Mosquera cũng một mực khẳng định, Falcao từng học tại đây và sinh ngày 10/2/1986. Tuy nhiên, theo điều tra từ El Tiempo, ông hiệu trưởng này lại chỉ bắt đầu công việc tại trường Colegio San Pedro vào cuối năm 1998, tức là 3 năm sau khi tiền đạo người Colombia rời trường. Vậy tại sao ông lại dám khẳng định như thế? Một thông tin thực sự sốc đã được tờ báo hàng đầu của Colombia hé lộ.

Theo đó vào khoảng 6 tháng trước, Mosquera nhận được một tin nhắn trên thư điện tử yêu cầu giữ miệng về thông tin tuổi tác của Falcao và ở dưới có mình một chiếc đầu lâu gạch chéo. Vị hiệu trưởng 52 tuổi này sợ khiếp vía và đành phải nói những thông tin có lợi cho cựu ngôi sao Atletico Madrid.

Thậm chí, ngay cả các điều tra viên của FIFA cũng từng phải sống trong tâm trạng bất an khi tới Colombia điều tra tuổi tác của Falcao. Rất nhiều ngày, họ bị một nhóm người lạ mặt bám theo và cuối cùng đành phải lặng lẽ rời khỏi đất nước Nam Mỹ này.

Phải chăng có một thế lực ngầm nào đó giúp Falcao? Nên nhớ rằng, James Rodriguez, đồng đội của Falcao tại ĐT Colombia và cũng là người đã rời AS Monaco để đến Real Madrid hồi mùa hè vừa qua, từng chịu ơn của trùm ma túy Pablo Escobar. Ở đất nước Colombia, bóng đá và tội phạm luôn song hành với nhau, vậy nên không có gì là không thể cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại