Vừa đến Man United, Falcao đã bị Giggs "nắn gân"

Khi Giggs gặp Falcao ở trung tâm huấn luyện của Man United lần đầu, anh muốn những lời nói của mình với tân binh nổi bật của đội phải thật có giá trị.

“Chúc mừng cậu. Chào mừng cậu tới đội bóng hay nhất thế giới”, Giggs nói với Falcao. Bất chấp việc Man United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 mùa trước và vừa bị loại khỏi Cúp Liên đoàn với thất bại 0-4 trước MK Dons, Giggs tin chắc rằng anh đã không quá lời.

“Đó chính xác là những gì tôi muốn đề cập tới, Man United là đội bóng lớn nhất và hay nhất. Tất nhiên là có nhiều đội bóng tuyệt vời trên thế giới nhưng khi chúng tôi thi đấu ở Michigan với Real Madrid, đã có tới 110.000 CĐV tới sân. Chắc hẳn tỷ lệ CĐV đã là 70-30 cho Man United”, Giggs nói.

“Với tôi, đây là CLB lớn nhất thế giới. Vị trí thứ 7 ở Premier League mùa trước không thể bác bỏ điều đó. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nữa. Bây giờ chúng tôi cần tiến lên và chứng tỏ mình”.

Khi Giggs được chọn làm trợ lý của Louis van Gaal ở Old Trafford, cầu thủ giàu thành tích nhất của bóng đá Anh nhanh chóng nhận ra rằng vai trò của anh là như thế nào. “Tôi là người biết rõ bên trong Man United là như thế nào. Kinh nghiệm của tôi ở đây sẽ rất quan trọng với BHL mới cũng như các cầu thủ mới. Công việc của tôi là giúp mọi người hiểu việc đại diện cho CLB này là như thế nào”.

Giggs đã gặp Falcao ngay sau khi cầu thủ này tới Man United

Giggs đã gặp Falcao ngay sau khi cầu thủ này tới Man United

Một điều mà các tân binh đắt giá của Quỷ đỏ có thể làm ngay lúc này là truyền sự tự tin vào đội bóng bởi một số cầu thủ đang thi đấu như thể họ thiếu hoàn toàn thứ đó. Với HLV, khôi phục lại sự tự tin là một nhiệm vụ phức tạp. Tổ chức phòng ngự hay chống lại các quả đá phạt có thể được cải thiện thông qua luyện tập và các bài học. Nhưng sự tự tin là một khía cạnh khác.

“Khi tôi còn là một cầu thủ, nếu tôi thiếu sự tự tin, cách duy nhất để lấy lại nó là ở trên sân tập, bằng cách tập luyện cật lực. Với tôi làm việc vất vả trên sân tập có thể giải quyết mọi thứ. Nhưng tôi đồng ý rằng sự tự tin là một vấn đề. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm không dễ dàng, đặc biệt là ở Old Trafford, nơi chúng tôi đã chơi không thật sự tốt trong năm qua. Chúng tôi cần giải quyết chuyện đó càng nhanh càng tốt”, Giggs bày tỏ.

Một cách để làm tăng sự tự tin, theo Giggs, chính là là việc đưa về những ngôi sao đẳng cấp như FalcaoAngel Di Maria. “Khi bạn thấy những cầu thủ ở đẳng cấp như vậy tới CLB, bạn sẽ cảm thấy phấn khích, dù bạn là cầu thủ hay HLV. Bạn luôn muốn chơi cạnh những cầu thủ hay nhất và tất nhiên là bạn cũng muốn dẫn dắt những người hay nhất”.

Về Van Gaal, Giggs cho rằng Man United đã được dẫn dắt bởi một HLV không thể tốt hơn nữa. “Tôi đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với ông ấy. Louis thích nói về các hệ thống chiến thuật, về cấu trúc, về các cá nhân, về những gì mà các cầu thủ có thể làm và không thể làm. Bạn có thể nói chuyện với ông ấy cả ngày và học hỏi được nhiều điều”.

Theo Giggs, Van Gaal có phương pháp huấn luyện hoàn toàn khác so với người thầy mà anh đã gắn bó trọn sự nghiệp cầu thủ, Sir Alex Ferguson. “Khả năng quản lý và kiến thức bóng đá của Sir Alex rất tuyệt vời, nhưng hàng ngày, ông ấy để Steve McClaren, Brian Kidd, Carlos Queiroz, Rene Meulensteen và Mick Phelan quản lý các buổi tập. Còn Louis? Ông ấy tự lên kế hoạch và hướng dẫn cầu thủ tập luyện. Ông ấy nói rất lớn trong buổi tập và cố gắng truyền tải chính xác những gì mà ông ấy muốn và kỳ vọng ở cầu thủ”.

Về hệ thống chiến thuật 3-5-2 mà Van Gaal ưa thích nhưng vẫn chưa phát huy tác dụng ở Man United, Giggs lên tiếng bảo vệ. “Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã làm quen rất nhanh với hệ thống đó, điều đã được thể hiện ở các chuyến du đấu mùa Hè. Nhưng vì một lý do nào đó, nó đã không hiệu quả khi mùa giải bắt đầu. Có lẽ hệ thống này cần thêm nhiều thời gian hơn mà chúng tôi nghĩ, nhưng các cầu thủ đang nghĩ về cùng một hướng. Đó là những gì mà chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn hệ thống này đem lại kết quả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại