Thầy Tây không có thực quyền dưới bóng bầu Đức?

Vũ Phong |

HLV Guillaume dường như không nắm quyền hạn gì nhiều với CLB HAGL khi cái bóng của bầu Đức quá lớn.

Nhận thất bại thứ năm sau bảy vòng đấu ở V-League 2015, HLV trưởng HAGL, HLV Guillaume đã bắt đầu trách cứ các học trò của mình.

Nếu những trận thua trước, ông thầy người Pháp luôn bênh vực các học trò thì trong trận thua trước Cần Thơ, đội bét bảng, ông thầy Tây này đã đổi tông.

HLV Guillaume nói: “Trận này, các cầu thủ của tôi không thể hiện được quyết tâm trong thi đấu. Họ thất thế toàn diện ở những cuộc tranh chấp. Cách phòng ngự và tấn công cùng có vấn đề, dẫn đến thất bại thê thảm này”.

Dường như HLV này đang cho thấy sự bất lực của mình trước một đấu trường đầy khốc liệt như V-league lần đầu tiên mình tham gia.

Sự bất lực của HLV này còn thể hiện rõ ở việc ông thầy này đang thiếu đi thực quyền tại đội bóng phố Núi khi muốn thay đổi lối chơi cũng cần phải hỏi ý kiến bầu Đức.

HLV Guillaume dường như không có thực quyền ở HAGL.

HLV Guillaume dường như không có thực quyền ở HAGL.

“Chúng tôi vẫn muốn duy trì lối chơi này, bởi đó là cách thức mà chúng tôi đã xây dựng cách đây tám năm. Nếu muốn thay đổi, bạn hãy hỏi bầu Đức." - HLV Guillaume cho biết.

Gần như mọi chuyện liên quan đến đội bóng HAGL đều do ông bầu Đoàn Nguyên Đức nắm giữ, từ việc thuê cầu thủ, sa thải cầu thủ, lối chơi của toàn đội cũng được bầu Đức quyết định xem nên thay đổi hay không.

HLV Guillaume không "cứng" bằng HLV Lê Thụy Hải

HLV Guillaume là HLV trưởng của một đội nhưng có chăng cũng chỉ là người góp phần dạy các cầu thủ kỹ thuật đá bóng.

HLV Guillaume là người có tài (theo lời bầu Đức nói) và hơn nữa ông thầy này đã có bằng A để làm HLV trưởng.

HLV Lê Thụy Hải lại có nhiều quyền quyết định trong CLB B.Bình Dương.

HLV Lê Thụy Hải lại có nhiều quyền quyết định trong CLB B.Bình Dương.

Nhìn sang HLV Lê Thụy Hải, giám đốc kỹ thuật của B.Bình Dương lại thấy thú vị.

Bởi vị giám đốc kỹ thuật này đã không có đủ bằng cấp đáp ứng theo yêu cầu của VFF nên không thể nhận chức HLV trưởng, nhưng mọi việc trong đội B.Bình Dương đều do ông Hải "lơ" quyết.

Từ việc sử dụng đội hình, thay người... của B.Bình Dương đều do ông Hải đứng sau chỉ đạo.

Thậm chí ông Hải "lơ" còn được cho là người bạo mồm với những câu nói bất hủ như "Có giỏi thì xuống đây mà làm, ở Bình Dương chỉ có tôi là ngôi sao duy nhất..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại