"Thâm ý" của bầu Đức khi cấm lứa Công Phượng đá giải

Lupo |

Chẳng phải ngẫu nhiên mà bầu Đức lại không cho phép “những đứa con” tham dự giải toàn quốc.

Cách đây chưa lâu, chủ tịch CLB HAGL từng tuyên bố sẽ để lứa Công Phượng thi đấu ở giải U21 toàn quốc lẫn U21 quốc tế vào các tháng 10, 11 tới.

Đến hôm nay, bầu Đức lại bất ngờ thay đổi ý định. Ông chỉ cử đội U21 HAGL tham dự giải U21 quốc tế. Còn giải trong nước, đội bóng phố Núi sẽ không góp mặt mặc dù đăng cai một bảng đấu.

Quyết định này khiến nhiều người thất vọng. Các nhà chuyên môn không có dịp so sánh thực lực của lò JMG với các trung tâm khác.

Những CĐV thì mất đi cơ hội chứng kiến Công Phượng cùng đồng đội thi đấu ở một giải trẻ, nơi tính cống hiến được đề cao.

Hơn nữa việc HAGL vắng mặt còn khiến bầu Đức phải nộp khoản tiền phạt lên tới 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, có thể nói rằng hành động không cử đội đi đá giải U21 toàn quốc của ông bầu này có lợi cho lứa Công Phượng.

Tính từ đầu năm 2015, nhiều cầu thủ trụ cột đã phải cày ải liên tục từ V-League, vòng loại U23 châu Á rồi SEA Games.

Công Phượng đã lâu không được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Công Phượng đã lâu không được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Nếu dự giải U21, những Công Phượng, Tuấn Anh chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 2 tuần nghỉ ngơi tính từ thời điểm V-League hạ màn.

Sau đó, họ sẽ thi đấu gần 2 tháng liên tục. Xong xuôi các giải U21, một vài cầu thủ HAGL sẽ lại lên đường tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Mật độ thi đấu quá dày chắc chắn làm ảnh hưởng nhiều tới phong độ cũng như thể lực.

Mùa giải vừa qua, HAGL đã phải điêu đứng khi Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Tuấn Anh… thay nhau nằm viện.

Chắc chắn bầu Đức không hề muốn tình trạng này tái diễn một lần nữa.

Với việc không dự giải U21, lứa Công Phượng có gần hai tháng nghỉ ngơi sau V-League. Thời gian đó sẽ giúp họ nạp năng lượng và lấy lại cân bằng khi phải chịu quá nhiều áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại