Thảm bại, HLV Graechen vẫn không nhận sai

Thừa Phong |

Ông thầy người Pháp vẫn đang bế tắc trong việc tìm ra lối thoát cho đội bóng.

Trước QNK Quảng Nam, HAGL đã có thế trận không đến nỗi nào. Nhưng những bàn thua chóng vánh đến từ sự mất tập trung đã khiến đội bóng phố Núi thất bại 0-4.

Khi được hỏi nguyên nhân thất bại, HLV Graechen cho rằng HAGL thua do tâm lý cầu thủ quá yếu:

“Các cầu thủ của tôi quá non nớt nên cần thêm thời gian. Xem họ thi đấu, bạn có thể nhận rằng sự thiếu tự tin. Không cầu thủ nào dám dứt điểm từ xa.

QNK Quảng Nam có 5 hay 6 cơ hội, họ đều tận dụng tốt và đã có 4 bàn thắng. Còn hàng công chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có quả đá phạt đền hỏng của Công Phượng.

Trong khi hàng công bỏ lỡ cơ hội thì hàng thủ của chúng tôi lại phạm quá nhiều sai lầm".

Đây ít nhất đã là lần thứ ba, HLV Graechen nhắc đến điểm yếu tâm lý. Nhưng chiến lược gia này vẫn chưa tìm ra giải pháp hiệu qua.

Ông thầy người Pháp cũng không hề đả động đến vấn đề chiến thuật hay sắp xếp con người, những yếu tố quan trọng trong thất bại.

Về tương lai của đội bóng, HLV Graechen tỏ ra không mấy lạc quan khi vẫn có quá nhiều cầu thủ chấn thương, mới nhất là trường hợp của ngoại binh Sanogo.

Ông tâm sự: “Tôi chỉ còn biết cầu mong họ nhanh chóng bình phục. Nếu có lực lượng tốt nhất, HAGL sẽ đã tốt hơn”.

Hiện HAGL vẫn xếp thứ 13/14 tại V-League, chỉ hơn đội cuối bảng chỉ số phụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại