Tại Nhật Bản, Công Phượng có được đá chính?

Phan Hiệp |

Ngày 30/10 tới, Nguyễn Công Phượng sẽ sang Nhật Bản để chốt hợp đồng với Mito Hollyhock, CLB đang chơi ở J-League 2. Tại đây, nhiều khả năng Công Phượng sẽ được đá chính.

Từ năm 2014, Mito Hollyhock đã dành sự quan tâm và đưa ra nhiều lời đề nghị chuyển nhượng cho Công Phượng. Nhưng Hoàng Anh Gia Lai không vội đồng ý vì Mito chưa chắc chắn sẽ trao một suất đá chính cho Công Phượng.

Đến tháng 9 vừa qua, đội bóng Nhật Bản mới quyết định thường xuyên điền tên Công Phượng vào đội hình chính thức.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Mito đánh giá rất cao tài năng của Công Phượng và khẳng định với trình độ chuyên môn của mình, Phượng hoàn toàn có cơ hội ra sân đá chính.

Tuy nhiên, một vấn đề Phượng cần đảm bảo là thể lực để có thể theo kịp với giáo án cũng như tốc độ của các trận đấu tại J-League 2”.

Ông Tuấn Anh nói thêm: “Cuối tháng 10, Mito mời chúng tôi sang Nhật để tham quan cơ sở vật chất cũng như điều kiện ăn ở của CLB , từ đó chúng tôi sẽ đề xuất để Công Phượng ở riêng hay ở chung với các thành viên khác trong đội.

Sau đó, Phượng quay lại Việt Nam để chuẩn bị thể lực trước khi chính thức sang Nhật Bản sinh hoạt, tập luyện cùng Mito.”

Trong trường hợp Công Phượng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia hoặc U23 Việt Nam, Mito sẽ tạo điều kiện tối đa để tiền đạo 20 tuổi về nước thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại