Taekwondo Việt có đủ sức “đại náo” SEA Games?

Lê Sơn |

Hôm nay (12/6), Taekwondo Việt Nam sẽ xuất trận tại SEA Games 28. Mặc dù có những sự xáo trộn về lực lượng tuy nhiên đây vẫn là môn chúng ta đặt kỳ vọng cao.

Ở những kỳ SEA Games trước, không kể tới những những bộ môn cơ bản nhóm 1 Olympic như Điền kinh, Bơi, TDDC thì Taekwondo vẫn luôn được đánh giá là một trong những thế mạnh của đoàn Việt Nam.

Trong quá khứ, Taekwondo Việt Nam còn từng giành những thành tích vang dội ở đấu trường châu lục.

Tại Asiad 12, Trần Quang Hạ đoạt chức vô địch, tạo cột mốc lịch sử cho thể thao Việt Nam.

Bốn năm sau, Hồ Nhất Thống tiếp tục khẳng định vị thế của Taekwondo Việt Nam khi giành HCV tại kỳ ASIAD 13 (Bangkok, Thái Lan, 1998).

Thậm chí, đến kỳ Olympic Sydney 2000, nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân còn xuất sắc giành HCB, đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử Taekwondo Việt Nam.

Tại SEA Games gần nhất (2013 tại Thái Lan), đội tuyển cũng xuất sắc giành 5 HCV.

Ở SEA Games 28, có một số thay đổi đối với Taekwondo Việt Nam cả về khách quan lẫn chủ quan.

Về khách quan, do nước chủ nhà Singapore đã quy định mỗi quốc gia chỉ được đăng ký thi đấu 3 hạng cân nam, 3 hạng cân nữ với các nội dung đối kháng.

Do vậy khả năng để chúng ta giành nhiều HCV ở các nội dung đối kháng sẽ bị hẹp đi đáng kể.

Về chủ quan, năm nay thành phần lực lượng của Taekwondo Việt Nam dự SEA Games có những sự xáo trộn nhất định.

Do chiến lược của đội tuyển là phải phân chia lực lượng đầu tư trọng điểm cho Olympic (VĐV trọng điểm Olympic sẽ không phải thi đấu SEA Games).

Nên thành phần tới Singapore năm nay sẽ vắng đi 2 gương mặt đẳng cấp nhất ở nội dung đối kháng đó là Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh (2 gương mặt từng tham dự Olympic London 2012).

Ở các nội dung biểu diến, lực lượng còn bị xáo trộn nhiều hơn với sự vắng mặt của cái tên kỳ cựu Nguyễn Đình Toàn (nội dung đôi nam nữ).

Phạm Thị Thu Hiền – gương mặt sáng giá của Taekwondo Việt Nam.

Phạm Thị Thu Hiền – gương mặt sáng giá của Taekwondo Việt Nam.

Thay thế cho anh sẽ là Nguyễn Minh Văn sát cánh cùng Nguyễn Minh Tú ở nội dung đôi nam nữ.

Trong nội dung đồng đội nữ, do Thu Ngân vắng mặt nên Nguyễn Thùy Xuân Linh trở thành đồng đội mới của Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Lệ Kim.

Tương tự ở nội dung đồng đội nam cũng chứng kiến sự xuất hiện lần đầu của Lê Thanh Trung và Nguyễn Thiên Phụng.

Mặc dù có nhiều sự xáo trộn về lực lượng như vậy tuy nhiên với nỗ lực tập luyện ròng rã suốt vài tháng qua, HLV Nguyễn Thanh Huy tin tưởng chất lượng của đội hình tham dự SEA Games sẽ không bị ảnh hưởng.

Tại nội dung đối kháng, dù không có Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh nhưng những cái tên khác như Nguyễn Văn Duy (HCB giải vô địch châu Á 2014), Phạm Thị Thu Hiền hay Hà Thị Nguyên… được đánh giá đủ đẳng cấp để giành “vàng”.

SEA Games 28 này, Taekwondo Việt Nam vẫn có được vị thế lớn và hoàn toàn có khả năng để tỏa sáng trên các võ đài Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại