Sự ưu ái lạ lùng dành cho em họ Văn Quyến

Thừa Phong |

Bất chấp phong độ không tốt, cầu thủ này vẫn có tên trong danh sách của U21 Việt Nam.

Trong danh sách U21 Việt Nam được công bố cách đây ít ngày, cái tên Hồ Tuấn Tài gây ngạc nhiên rất lớn. Bởi SLNA của anh thi đấu rất bết bát và thậm chí không lọt được vào VCK U21 toàn quốc.

Khi được hỏi về nguyên nhân chọn Tuấn Tài, HLV Phạm Minh Đức nói: “Trong danh sách này, tôi gọi lại cả những em phải về ngay từ vòng bảng vì họ đều là cầu thủ có chuyên môn tốt.

Đấy là những em rất hay, chỉ thiếu may mắn vì đội của các em bị loại sớm. BTC không có một phạm vi nào để tuyển chọn cầu thủ vào tuyển U21 Việt Nam”.

Cách giải thích của của chiến lược gia này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy không thỏa đáng.

Bởi mùa giải qua,Tuấn Tài chưa thể hiện được nhiều trong màu áo SLNA. Anh chỉ “nổ súng” đúng một lần sau 12 trận ra sân.

Thành tích của em họ Văn Quyến trong màu áo U23 Việt Nam thì gần như là một trang giấy trắng. Cả hai lần tập trung đội tuyển, Tuấn Tài đều đen đủi dính chấn thương.

Tuấn Tài đánh mất nhiều cơ hội vì chấn thương (ảnh: Zing).
Tuấn Tài đánh mất nhiều cơ hội vì chấn thương (ảnh: Zing).

Bản thân HLV Phạm Minh Đức cũng vừa dính vào vụ tranh cãi với HLV U21 An Giang Trần Ngọc Thái Tuấn.

Theo ông Thái Tuấn, nhân sự của U21 Việt Nam được lựa chọn có phần cảm tính và ưu ái cho Hà Nội T&T.

Từ những lí do trên, một bộ phận CĐV tin rằng việc Tuấn Tài lên tuyển lần này là do tên tuổi từ thời còn khoác áo U19 Việt Nam chứ không nhờ phong độ.

Tuy nhiên, nếu nhìn một cách cởi mở hơn, Tuấn Tài thực sự đáng được trao cơ hội.

Anh từng là chân sút hàng đầu của U19 Việt Nam với khả năng bứt tốc và chớp thời cơ cực tốt. Nhiều thời điểm, Tuấn Tài còn được đánh giá cao hơn Văn Toàn, tiền đạo xuất thân từ lò JMG.

 

Bàn thắng của Hồ Tuấn Tài tại V-League 2015

Trở lại sau chấn thương, anh đang mang trong mình khát vọng thể hiện rất lớn. Bên cạnh đó, kinh nghiệm trận mạc của Tuấn Tài cũng sẽ giúp ích nhiều cho U21 Việt Nam.

Một năm trước, sau giải U21 quốc tế, tiền đạo 20 bước vào quãng thời gian cực kỳ khó khăn của sự nghiệp.

Hi vọng rằng giải đấu năm nay sẽ trở thành bệ phóng để Tuấn Tài tỏa sáng trở lại.

Giải đấu ấn tượng nhất của Tuấn Tài trong màu áo U19 Việt Nam là Hassanal Bolkiah Trophy 2014. Anh ghi được tới 5 bàn và giúp đội tuyển lọt vào đến trận chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại