Sự thật phũ phàng ập đến Công Phượng

Đoàn Dự |

Một năm trước, người đồng đội Tuấn Anh bất ngờ vượt mặt Công Phượng và năm nay, rất có thể tiền đạo người Nghệ An sẽ lại lỡ hẹn với danh hiệu cao quý.

Công Phượng là nhân tố nổi đình, nổi đám của bóng đá Việt Nam những năm qua. Nhưng không hiểu sao, số phận lại luôn có lý để tách cầu thủ này ra khỏi danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Năm 2013, có thể vì Phượng nổi lên ở khoảng cuối năm quá bất ngờ nên chẳng được ẵm danh hiệu gì. Đến năm 2014, cầu thủ này bị chính người đồng đội Tuấn Anh “cướp” mất cơ hội đoạt giải.

Và đến năm nay, khi phong độ Công Phượng đi xuống, rất có thể cậu sẽ 1 lần nữa, bị đồng đội tại U23 VN và ĐTQG là Duy Mạnh lấy mất ánh hào quang.

“Tôi thích cậu Mạnh vì ở Hà Nội T&T chơi cũng được mà cũng có đóng góp cho U23. ĐTQG cũng chơi được ở đội hình chính thức.

Công Phượng nhiều người khen nhưng không có đóng góp lớn. Tuấn Anh cũng vậy thôi” – HLV Lê Thụy Hải đưa ra bầu chọn của mình về danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2015.


Duy Mạnh đang được đánh giá rất cao.

Duy Mạnh đang được đánh giá rất cao.

Danh sách bầu chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm ngoài 3 cái tên trên còn có Phạm Văn Thành, Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng.

Trong khi đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng đồng ý với lý do tương tự.

“Tôi chọn Duy Mạnh. Đây là cầu thủ trẻ mới 19 tuổi đã chơi tốt, khoác áo cả ĐTQG, U23 và U19.

Đó là 1 điều chứng tỏ khả năng chuyên môn tuyệt vời của Duy Mạnh.

Công Phượng và Tuấn Anh trong năm 2015 cũng thể hiện vai trò tốt nhưng tầm ảnh hưởng với các đội tuyển của Công Phượng chưa nhiều. Vì thế nếu so với Duy Mạnh chưa được bằng”.

Cũng với lý do ấy, chuyên gia Đặng Gia Mẫn nghiêng tiếp về Duy Mạnh bởi “chơi đĩnh đạc ở vị trí tiền vệ phòng ngự, 1 vị trí rất khó, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ”.


Công Phượng sẽ lại lỡ hẹn với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm?

Công Phượng sẽ lại lỡ hẹn với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm?

Chỉ duy có BLV Quang Tùng vẫn lựa chọn người đã đăng quang danh hiệu này năm ngoái là Tuấn Anh. Còn HLV Nguyễn Thành Vinh chọn Công Phượng vì lý do “bên lề” nhiều hơn.

“Tôi chọn Công Phượng vì đó là 1 trong các cầu thủ trẻ của HAGL đá giải không đến nỗi kém mà thực tế là tốt nhất đội dù lực lượng không đều lắm. Công Phượng thu hút khá giả rất tốt, khi cậu ấy ra sân NHM tới xem rất nhiều.

Về khả năng, tư duy chơi bóng của Phượng thì đã thể hiện qua giải U23, khẳng định được tài năng trẻ trong thời gian vừa qua”.

Như vậy, có tới 4/5 chuyên gia khi được hỏi đã không lựa chọn Công Phượng. Và 3/5 trong số ấy tuyệt đối nghiêng về Duy Mạnh, với những lý giải cực kỳ hợp tình, hợp lý.

Nhưng ngẫm lại mà thấy buồn cho Công Phượng. Sẽ là không hợp lý nếu 1 cầu thủ chơi không tốt nhất trong năm 2015 lại đoạt giải. Nhưng cũng là không hợp lý nếu 1 cầu thủ quá nổi trội trong liền 2 năm 2013, 2014 lại chẳng được gì!

Không biết có phải để an ủi Công Phượng hay vì một lý do nào khác, mà mới đây BTC Cúp Chiến thắng đã lựa chọn Phượng là cầu thủ bóng đá trẻ duy nhất vào ứng cử giải VĐV trẻ xuất sắc nhất năm 2015.


Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Tuy nhiên chuyên gia Vũ Mạnh Hải phản đối mạnh mẽ điều này.

“Tôi không đồng ý cách BTC Cúp Chiến thắng đặt vấn đề với Công Phượng. Cúp này ra đời năm 2015, tiêu chí gì để đề cử Công Phượng?

Phượng xuất sắc nhưng đặc biệt trong năm 2013, 2014. Còn 2015 cậu ấy chỉ còn là ánh hào quang của 2 năm trước. Nên giải Chiến thắng mà tôn vinh Công Phượng trong năm 2015 thì hoàn toàn không hợp lý”.

 

Về danh sách bầu chọn QBV Việt Nam 2015 gồm có:

Anh Đức, Công Vinh, Trọng Hoàng, Nguyễn Quốc Thiện Esele, Nguyên Mạnh (SLNA), Văn Thắng (Cần Thơ), Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson (HN T&T), Minh Tuấn (Than QNP), Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)...

Trong số này, 4/5 chuyên gia đều nhất trí chọn Anh Đức (B. Bình Dương). Chỉ riêng BLV Quang Tùng chọn Minh Tuấn của Quảng Ninh.

“Tôi thích Anh Đức. Anh Đức là 1 trong những cầu thủ chơi trên sân ở Bình Dương nhiều nhất, vừa là đội trưởng, vừa là linh hồn của CLB. Cậu ấy có khả năng lôi kéo anh em trong sân, gương mẫu ở mọi thứ, thi đấu nhiệt tình.

Hai năm liền cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng tại sao không ai xét cậu ấy? Rất vô lý.

Năm ngoái, cầu thủ xuất sắc nhất mà không nằm trong danh sách, năm nay lại là cầu thủ xuất sắc nhất. Mà cậu ấy lại nằm trong đội đoạt cú đúp rồi ăn ba thì phải được chứ?

Văn Quyết ở Hà Nội T&T cũng được nhưng đóng góp không nhiều. Minh Tuấn cũng vậy, Thành Lương thì ở trên sườn dốc rồi. Công Vinh thì không bàn” – HLV Lê Thụy Hải nói.

Anh Đức ăn mừng bàn thắng.
Anh Đức ăn mừng bàn thắng.

“Anh Đức là đầu tàu của Bình Dương, là người đội trưởng xuất hiện trên sân có thể 1 mình mang điểm về cho CLB trong suốt giải.

Người đội trưởng mang gánh nặng trách nhiệm nhưng chơi bùng nổ được như Anh Đức là rất khó. Thiệt thòi cho Anh Đức là không lên ĐTQG nhưng xuất sắc như vậy mà vẫn phấn đấu.

Đó là 1 cầu thủ rất đáng quý vì khi lên ĐTQG thường phấn khởi và chơi tốt hơn. Nhưng Anh Đức thầm lặng và phấn đấu đến cùng” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Trong khi đó, BLV Quang Tùng bảo vệ quan điểm:

“Quảng Ninh là đội đến độ chín, Minh Tuấn cũng đến độ chín, phong độ khá đều trong suốt mùa giải, ảnh hưởng tới thành tích toàn đội rất rõ rệt”.

 

Huyền thoại khiến Công Phượng, Tuấn Anh phải “tròn mắt”

 

Thăm dò ý kiến

Ai xứng đáng là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2015?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại