Sự thật nào sau vụ Công Vinh bị Bình Dương tố vô kỉ luật?

Đoàn Dự |

Lãnh đạo Bình Dương đích thân tố Công Vinh vô kỷ luật, tự ý xin nghỉ nhưng phía tiền đạo xứ Nghệ lại đồng loạt nói khác. Đâu là sự thật?

Theo dự kiến, sau khi cùng ĐTQG Việt Nam về nước cuối tháng Ba, Công Vinh phải tập trung với B. Bình Dương. Tuy nhiên, tiền đạo này đã bất ngờ vắng mặt, phải đến chiều hôm nay, 2/4 mới tập trung cùng đội. Vì điều đó, đang bùng lên mâu thuẫn giữa Vinh với CLB chủ quản.

Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc CLB B.Bình Dương khẳng định CV9 đã không làm đúng kỷ luật CLB, tự ý nghỉ khi chưa được phép và có thể sẽ đối mặt án phạt.

"Yêu cầu cầu thủ Lê Công Vinh không làm việc riêng tại Thái Lan và về tập trung cùng CLB B.Bình Dương đúng theo lịch ban đầu" - ông Cường chia sẻ với Vietnamnet.


Ông Lê Hồng Cường - Tổng giám đốc CLB B. Bình Dương

Ông Lê Hồng Cường - Tổng giám đốc CLB B. Bình Dương

Trong khi đó, Công Vinh khẳng định trước báo giới cũng như Fanpage Facebook rằng đã nhờ Trưởng đoàn ĐTVN, ông Dương Nghiệp Khôi gửi email xin phép CLB cho nghỉ đến 2/4 thì tập trung.

Bản thân ông Dương Nghiệp Khôi cũng lên tiếng khẳng định, phía Bình Dương đã đồng ý, nên ông mới chấp nhận cho Công Vinh đổi lịch trình chuyến bay, từ thẳng Tehran sang Thái Lan quay quảng cáo với Thủy Tiên.

“Chú Khôi đã nói rất rõ ràng, tất nhiên phía Bình Dương phải đồng ý, thì chú mới cho phép tôi chuyển chuyến bay chứ. Đó là cách làm việc giữa lãnh đạo ĐTQG với các CLB, nếu không ai dám cho phép.

Mà chuyện này, thực ra chẳng có gì quá nghiêm trọng, nhưng giờ đây lại đang bị làm quá lên” – Công Vinh chia sẻ trong sự ấm ức.


Ông Dương Nghiệp Khôi (giữa) khẳng định phía B. Bình Dương đã cho Công Vinh nghỉ.

Ông Dương Nghiệp Khôi (giữa) khẳng định phía B. Bình Dương đã cho Công Vinh nghỉ.

Trong đợt tập trung ĐTQG đá VL World Cup 2018 khu vực châu Á vừa rồi, ĐTVN ghi tổng cộng 4 bàn thắng sau 2 trận gặp Đài Bắc (Trung Hoa, 4-1) và Iraq (0-1). Trong đó, Công Vinh có 1 cú đúp.

Cũng theo Thủy Tiên, lý do Công Vinh xin lãnh đạo ĐTQG cho phép chuyển chuyến bay, sau khi được thông báo CLB chủ quản đã đồng ý, là để tiết kiệm thời gian và sức lực.

Nếu bay từ Tehran về HCM sẽ mất 25 tiếng (chưa kể thời gian lại bay sang Thái Lan), còn từ Tehran sang xứ Chùa Tháp chỉ mất 12 tiếng.

Vậy, vấn đề trong vụ lùm xùm này là gì? Giữa các thông tin trái chiều, phía nào đã nói không đúng sự thật và với mục đích gì?

Tạm không nói đến Công Vinh và B. Bình Dương, những bên chịu ảnh hưởng trong sự việc này, ông Dương Nghiệp Khôi, Trưởng đoàn ĐTVN khó có lý do nào để đưa ra thông tin thiếu xác thực.

Trở lại với Công Vinh, vẫn biết tiền đạo này thời gian dài đã qua không chỉ tập trung đá bóng, mà còn tham gia nhiều hoạt động giải trí, xã hội, đặc biệt khi có cô vợ xinh đẹp – nổi tiếng Thủy Tiên.

Ấy thế nhưng khi nhắc đến Công Vinh, chẳng ai không phải khen ngợi đấy là một cầu thủ đầy tính chuyên nghiệp, chăm chỉ và tận hiến.


Công Vinh là cầu thủ chăm chỉ, chuyên nghiệp hiếm có ở Việt Nam.

Công Vinh là cầu thủ chăm chỉ, chuyên nghiệp hiếm có ở Việt Nam.

Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, trong khi nhiều cầu thủ thừa nhận sẽ để bản thân “thả lỏng” 1 chút vì thời gian quá ngắn, CV9 vẫn lao vào tập luyện hùng hục, với hàng ngàn lần chống đẩy, hàng trăm lần gập bụng cũng như hàng km chạy bộ.

Cá nhân Vinh chia sẻ, năm 2016 sẽ là thời gian cuối cùng anh chơi bóng chuyên nghiệp, cho ĐTQG cũng như B. Bình Dương.

Công Vinh cũng nói rõ, điều ước của anh trong năm 2016 sẽ là cùng CLB đoạt được càng nhiều danh hiệu càng tốt.

Vậy thì một cầu thủ như thế, liệu có vô kỉ luật hay không?

Có người lấy lý do rằng, nếu Công Vinh sai hẹn với phía đối tác đóng quảng cáo, sẽ bị phạt mức tiền lên đến 2.5 tỷ. Và đó là lý do để CV9 không được phép nhưng vẫn vô kỷ luật.

Tuy nhiên, tạm quên đi lý do vì sao Công Vinh có thể vô kỷ luật (nếu điều ấy là thật), thì chuyện anh xin nghỉ 1 buổi tập (theo lời Công Vinh chia sẻ trên facebook), có thật sự đình đám đến mức tràn lan khắp các mặt báo, và lãnh đạo cao bậc nhất CLB đứng ra chỉ trích?


Vì sao, câu chuyện về việc Công Vinh xin nghỉ từ bé, xé ra to?

Vì sao, câu chuyện về việc Công Vinh xin nghỉ từ bé, xé ra to?

Cần phải biết, trước sự phản đối mãnh liệt của HLV Lê Thụy Hải, B. Bình Dương vẫn chi tiền bạo ra mang về Công Vinh. Thậm chí, ông Hải “lơ” còn bị cho là đã phải rời đi cũng vì những vấn đề xuất phát với Công Vinh.

Thế thì tại sao trong vụ việc này, B. Bình Dương lại khắt khe với CV9 đến vậy?

Rất khó để đưa ra câu trả lời. Chỉ biết trước đó ít ngày, bóng đá Việt Nam xôn xao chuyện Công Vinh “nói hộ” Anh Đức chuyện không lên tuyển.

Người ta cáo buộc CV9 đã “khéo” trách móc Anh Đức về vấn đề này. Anh Đức cũng chia sẻ trước báo giới rằng nếu Công Vinh “gài khéo” mình thật thì cần phải xin lỗi.

Người ta cũng đã moi ra rất nhiều thông tin khẳng định rằng Công Vinh và Anh Đức từ lâu đã bằng mặt mà không bằng lòng ở cấp CLB và sự kiện vừa rồi như giọt nước tràn ly.

Công Vinh được Bình Dương trải thảm đỏ mời về, nhưng dù sao vẫn là “người ngoài” và sắp giải nghệ. Trong khi đó, Anh Đức từ lâu đã là biểu tượng của CLB đất Thủ và sẽ còn cống hiến dài hơn.

Thế đấy, dù sao, hết năm Công Vinh cũng là người ra đi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại