Sự đố kỵ của người Việt đã mang về các chuyên gia Nhật

Kinh Vân |

Việt Nam chẳng thiếu những nhân tài huấn luyện hay quản lý bóng đá, nhưng đáng tiếc số đông lại quá sính ngoại - đó là quan điểm của chuyên gia Đặng Gia Mẫn.

Mới đây, LĐBĐ Việt Nam ký hợp đồng với HLV Takashi để tiếp quản ĐT nữ nước nhà. Trước sự kiện này, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn vừa mừng vừa tủi:

"Ở Việt Nam không thiếu người làm được nhưng cách nhìn nhận của xã hội ta là không ủng hộ HLV nội. Ví dụ ông Mai Đức Chung làm tốt nhưng ai cũng có thể “ném đá”.

Còn HLV, chuyên gia nước ngoài thì luôn được nể trọng hơn. Đó là điểm yếu của người Việt Nam".

Cảm khái là vậy, song cựu danh thủ Việt Nam cũng thừa nhận đặt kì vọng vào tân HLV ĐT nữ Việt Nam.

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn đặt niềm tin vào ĐT nữ Việt Nam
Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn đặt niềm tin vào ĐT nữ Việt Nam

"Một chuyên gia tới từ Nhật đương nhiên đủ khả năng dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Cũng vì là HLV ngoại nên ông ấy sẽ dễ làm việc với LĐBĐ Việt Nam để đòi quyền lợi hơn".

Cũng ủng hộ ông Takashi nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải còn đôi chút dè dặt:

"VFF chắc chắn cũng có tính toán và chọn lựa, nên dù chưa có nhiều kinh nghiệm song ông Takashi cũng đã được đào tạo HLV bài bản, có ít nhiều kinh nghiệm.

Hy vọng ông ấy có duyên với ĐT nữ còn đánh giá cao hay thấp đều chưa có cơ sở".

cựu cầu thủ thể công
vũ mạnh hải
Thi đấu nhiều năm cho CLB Thể Công, giờ đây Vũ Mạnh Hải là chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam. Ông có rất nhiều tâm huyết và thường đưa ra các nhận định chính xác về bóng đá nước nhà.

Cũng trong buổi ra mắt HLV Takashi hôm qua, Phó chủ tịch LĐBĐ Nhật đã chia sẻ kinh nghiệm giúp ĐT nữ nước này thành công. Đó là nhờ áp dụng nền tảng bóng đá nam vào người nữ.

Chia sẻ này gây tranh cãi khi định áp dụng vào Việt Nam:

"Nhật đã thành công ở bóng đá Nam trong việc tiếp nhận bóng đá Nam Mĩ và châu Âu nhuần nhuyễn. Lối chơi của ĐT nữ cũng theo cách như vậy.

Với chúng ta, bài học của Nhật Bản có lẽ cũng hợp lý. Bóng đá nam Việt Nam thấp bé nhẹ cân, sử dụng sự nhanh nhẹ khéo léo thì bóng đá nữ cũng học tập như vậy.

So với nữ Đông Nam Á chúng ta cũng kém về thể lực, thể hình nên phải học theo bóng đá nam VN" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

ĐT nữ Việt Nam thường thua thiệt về thể lực so với các đối thủ
ĐT nữ Việt Nam thường thua thiệt về thể lực so với các đối thủ

Tuy nhiên cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn lại nghĩ khác:

"Không thành công được. Thể hình, thể trạng của chúng ta kém, tích lũy thi đấu trong năm cũng ít, không thể "nuốt" nổi giáo án bóng đá nữ Nhật chứ đừng nói của nam Việt Nam. Thể trạng nam nữ Việt Nam còn có cách biệt khá lớn".

Sắp tới VFF sẽ mời thêm 2 chuyên gia Nhật Bản, một người nắm vị trí Giám đốc kĩ thuật, một người quản trí trung tâm đào tạo trẻ.

Mừng vì sắp có chuyên gia chất lượng về tác nghiệp, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn vẫn tiếp tục cay đắng:

"Chuyên gia có đặc quyền, đặc lợi thì gọi họ về cũng tốt. Nhưng rất buồn vì thói đố kỵ của người Việt nên đành phải mang về các chuyên gia nước ngoài.

Còn về lý thuyết không thiếu những “tiến sĩ” bóng đá, chuyên gia kinh nghiệm trong nước. Toàn bộ thể thao nói chung cũng vậy, đó là yếu điểm không dễ khắc phục".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại