Quốc Vượng bức xúc thay các cầu thủ V.Ninh Bình

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Trao đổi với phóng viên, Quốc Vượng tỏ ra khá gay gắt khi cáo buộc các quan chức Việt, xã hội Việt còn nhiều tiêu cực chứ không chỉ có bóng đá!

Báo giới Việt Nam ít ngày qua rúng động về vụ V.Ninh Bình bán độ. Đã có 11 cầu thủ CLB này liên quan tới bán độ và có cầm tiền. Số tiền này hiện đã được cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ và vẫn đang tiếp tục điều tra.

Hàng loạt bài báo, điều tra chuyên sâu về các cầu thủ bán độ đã được đăng tải. Dư luận đang rất bức xúc về những cá nhân này. Nhưng theo Quốc Vượng, đừng nên chỉ trích riêng bóng đá hay riêng những cá nhân vừa sai phạm.

* Chia sẻ về sai lầm trước đây của mình, Quốc Vượng nói: “Ngày đó, mình có ý thức pháp luật và nghề nghiệp kém nên phạm sai lầm. Các cầu thủ ngày nay thì không biết như thế nào có thể là bị rủ rê, ham vui hoặc cần tiền… Đó là chuyện cá nhân không biết biết được. Ai sai thì người đó chịu chứ cũng không thể đánh giá về con người, cá nhân họ!

“Từ lãnh đạo các CLB, lãnh đạo bóng đá Việt Nam thử hỏi có khi nào tiêu cực không? Bóng đá cũng chỉ là một phần của xã hội mà xã hội Việt Nam thì đang tồn tại rất nhiều tiêu cực. Vậy tại sao chỉ đánh một mình bóng đá mà không nói tới những mảng khác?”, Quốc Vượng chia sẻ khá gay gắt.

Cũng trong chia sẻ của mình, Quốc Vượng nói từng nghe tin đồn Văn Quyến cũng nhúng chàm. Trước thông tin này, anh rất buồn và nghĩ chỉ là một trò đùa ác ý: “Mình thì nghĩ đó chỉ là một trò đùa, vì vai trò của Văn Quyến ở V.Ninh Bình bây giờ đâu có gì. Ngay cả khi phạm sai lầm với mình ngày xưa, Quyến cũng chỉ là bị dụ dỗ, lôi kéo chứ đâu biết gì”.

Hiện đã có những xác nhận khẳng định Văn Quyến không liên quan tới các nghi vấn bán độ ở V.Ninh Bình, cả tại AFC Cup lẫn V-League. Vì thế, Quốc Vượng có thể an tâm về “anh đồng đội cũ”.

Nghe tin vụ V.Ninh Bình bán độ, Quốc Vượng rất lo cho Văn Quyến

Nghe tin vụ V.Ninh Bình bán độ, Quốc Vượng rất lo cho Văn Quyến

Tuy nhiên, Quốc Vượng lại có một mối lo lắng, buồn phiền khác là những cầu thủ không phạm sai lầm ở V.Ninh Bình, trong đó có Văn Quyến.

“Họ không làm gì sai nhưng giờ lại mất việc, phải hứng chịu hậu quả từ sai lầm của người khác!”.

Có lẽ vì chính những sự cảm thông chia sẻ này mà Quốc Vượng đang dự định thực hiện một hoài bão khác, tổ chức một Hiệp hội cầu thủ Việt Nam để đứng ra bảo vệ cũng như định hướng cho cầu thủ ở dải đất chữ S.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại