Nỗi niềm HLV Miura: Học trò cứ đá hay là “dính chưởng”

Lupo |

Những chấn thương mà HLV Miura phải đón nhận phần lớn đến từ các trụ cột.

Kể từ khi lên nắm quyền ở ĐTQG và U23 Việt Nam, hiếm khi nào chiến lược gia người Nhật có được trong tay đội hình mạnh nhất.

Các ca chấn thương quái ác liên tục xảy ra và rủi thay lại toàn nhắm đến những ngôi sao mà ông tin tưởng sẽ tỏa sáng.

Tại Asiad 2014, sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Iran, Huy Toàn phải chống nạng để di chuyển. Tất nhiên, anh vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu. Cánh trái của U23 Việt Nam mất đi một phần sức mạnh.

Đến AFF Cup mọi thứ còn tồi tệ hơn. Sát giờ vào giải, HLV Miura chia tay với “át chủ bài” Trọng Hoàng. Chưa dừng lại ở đó, sau vòng bảng ông mất nốt “gà son” Vũ Minh Tuấn vì chấn thương.

TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ Tt huấn luyện TTQG
Nguyễn Trọng hiền
“Chấn thương là một trong những rủi ro hàng đầu mà cầu thủ nào, đội bóng nào cũng phải đối mặt"

Đến giờ, chiến lược gia người Nhật vẫn tiếc nuối trường hợp của Tuấn. Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam, ông đã ghi tên tiền vệ chơi cho Than Quảng Ninh này.

Ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, tình trạng chấn thương tồi tệ nhất. 2 cầu thủ được HLV Miura dự định cho vai trò trụ cột hàng thủ là Hoàng Lâm và Thanh Hiền đồng loạt phải rút lui.

Chân sút lợi hại Hồ Tuấn Tài cũng không kịp bình phục để tham dự vòng loại.

Sau trận đầu tiên với U23 Malaysia, một lần nữa HLV Miura bối rối vì Huy Toàn phải tập tễnh rời sân.

Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 28,”vận xui” lại đeo bám chiến lược gia người Nhật. Hoàng Thịnh đã rời đội, Phi Sơn chỉ 50-50, Huy Hùng cũng chưa chắc chắn.

Phi Sơn có nguy cơ vắng mặt tại SEA Games
Phi Sơn có nguy cơ vắng mặt tại SEA Games

Mỗi lần chia tay các học trò ưu tú, HLV Miura thường vẫn tìm ra phương án thay thế và được khen là giỏi ứng biến. Nhưng dĩ nhiên thành tích của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Khoan chưa nói đến lỗi tại ai, tình trạng này nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì các đội tuyển Việt Nam khó lòng đạt được những thành tích mong muốn.

>> HLV Miura: "Nhân định" liệu có "thắng thiên"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại