Những tuyên bố gây chấn động sau thất bại của ĐT Việt Nam

Tùng Lâm (tổng hợp) |

Ngay sau khi ĐT Việt Nam gục ngã tại bán kết, đã có không ít phát ngôn làm bất ngờ NHM được đưa ra.

Chủ tịch VFF: “Tuyển Việt Nam từ thiên nga biến thành... vịt"

Sau khi chứng kiến thất bại của Việt Nam, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nêu ý kiến trên tờ Tiền phong: "Dư luận nhiều người đặt nghi ngờ, và bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ sau ít ngày, từ thiên nga chúng ta đã biến thành vịt què xấu xí. Có xấu xí thật không hay có chuyện cố tình xấu xí như vậy, tôi cho rằng chúng ta cần làm rõ”.

Ông Lê Hùng Dũng muốn làm rõ nghi vấn tiêu cực

Ông Lê Hùng Dũng muốn làm rõ nghi vấn tiêu cực

HLV Nguyễn Thành Vinh: "Chúng ta sớm tự mãn với những gì đạt được"

Thất bại trước Malaysia không phải lần đầu tiên bóng đá Việt Nam trả giá vì trạng thái mất thăng bằng ở những thời điểm quyết định. HLV Nguyễn Thành Vinh phát biểu trên Zing:

“Nếu chúng ta thường xuyên duy trì được việc lọt vào bán kết hay chung kết ở sân chơi khu vực, tôi nghĩ khả năng giữ thăng bằng của các cầu thủ sẽ tốt hơn.

Nhưng đằng này, cứ sau một trận đấu hoặc một giải đấu thành công thì thường ngay sau đó lại là những thất bại nặng nề. Nó cũng cho thấy việc chúng ta sớm tự mãn với những gì đạt được”.

HLV Lê Thụy Hải: "Ai cũng muốn chứng minh mình hay, mình giỏi trong trận lượt về và đã phải trả giá"

Khi được hỏi về những sai lầm trong cách dùng người của HLV Miura. HLV Lê Thụy Hải nói trên Dân Việt: “Tôi không nghĩ như thế. Tôi tin ông Miura nhìn rõ vấn đề.

Nhưng các cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam đã không đủ bản lĩnh và bị cuốn đi khi được chơi trên một sân vận động với sự cổ vũ của hơn 4 vạn khán giả nhà.

Thời gian qua, các tuyển thủ được tung hô nhiều quá, lại thêm chiến thắng ở lượt đi nên họ không còn làm chủ được mình, ai cũng muốn chứng minh mình hay, mình giỏi trong trận lượt về và đã phải trả giá.

Ở đây, tôi muốn nói đến vai trò của các trợ lý. Họ đã làm gì để hỗ trợ HLV Miura, giúp các tuyển thủ trẻ quán triệt tư tưởng trước khi bước vào trận lượt về?”.

HLV Lê Thụy Hải không hài lòng với cách chơi của Việt Nam trong trận lượt về

HLV Lê Thụy Hải không hài lòng với cách chơi của Việt Nam trong trận lượt về

Thành Lương: "Bán độ là phản bội Tổ quốc"

Tiền vệ của ĐT Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng có tiêu cực ở ĐT: "Tôi khẳng định. chúng tôi không ngại nắng nôi mưa gió luyện tập vất vả.

Chúng tôi không ngại những chấn thương rình rập, không ngại những va chạm đổ máu trên sân. Kiếm được đồng tiền từ nghề này, không chỉ đổ mồ hôi mà còn phải đổ cả máu.

Vì vậy, việc quy chụp bán độ cho đội tuyển không phải trò đùa. Nó ảnh hưởng đến danh dự trực tiếp của cầu thủ và những người thân của họ.

Bán độ là phản bội Tổ quốc. Tổ quốc cho chúng tôi cuộc sống ấm no, Tổ quốc cho chúng tôi niềm vui được chơi bóng. Nên xin đừng chụp mũ và làm danh dự những người lính dũng cảm trở thành kẻ tội đồ".

Thành Lương tin rằng ĐT Việt Nam không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài trong trận bán kết

Thành Lương tin rằng ĐT Việt Nam không bị tác động bởi "yếu tố bên ngoài" trong trận bán kết

Phước Tứ tiếc với phát biểu của lãnh đạo

Chia sẻ về chuyện ĐT Việt Nam bị nghi tiêu cực, Phước Tứ bày tỏ trên Vietnamnet:“Tôi và các đồng đội rất buồn sau khi đội nhà thất bại, không thể giành vé vào chung kết. Nhưng tôi càng buồn hơn khi đọc thấy những phát biểu của lãnh đạo như hôm nay.

Suốt thời gian từ tháng 8 tới nay, anh em chúng tôi miệt mài tập luyện và cố gắng từng giây phút thi đấu trên sân. Nhưng chỉ một hiệp đấu, chúng tôi có cảm giác như mình trở thành tội đồ. Là cầu thủ, tôi quá quen với những nghi ngờ như vậy sau nhiều trận đấu.

Nhiều người nói tôi chắc e ngại dư luận nên sẽ tắt máy điện thoại. Tôi có làm gì sai đâu mà phải làm như vậy. Lương tâm tôi trong sáng nên không e ngại. Tôi chỉ buồn vì tôi và anh em đã cố gắng nhưng nay mọi nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa”.

Hội trưởng hội CĐV bóng đá Việt Nam Trần Hữu Nghĩa: "Đừng đem bất cứ một HLV nào ra chê trách"

Xoay quanh việc nên giữ hay sa thải HLV Miura, ông Trần Hữu Nghĩa chia sẻ: “Bất cứ một HLV nào đến Việt Nam này đều là những người làm công ăn lương mẫn cán, họ không muốn thất bại và không ai muốn cả.

Ai cũng cố gắng, đem hết khả năng mình ra xây dựng một đội tuyển vững mạnh.

Vì thế sau một thất bại, đừng đem bất cứ một HLV nào ra chê trách, vì họ đã làm hết sức có thể rồi. Trước đây mình có nhiều cái nhìn hơi sai lệch, chê HLV này rồi moi móc quá khứ họ ra chỉ trích.

Tôi không nghĩ như vậy, đến giờ phút này tôi vẫn tin tưởng khả năng của HLV Người và không muốn phải nói câu "Sayonara Toshiya Miura" ("tạm biệt HLV Toshiya Miura")"

Ông Nghĩa đứng bên HLV Miura

Ông Nghĩa đứng bên HLV Miura

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại