Những lời tung hô "làm hỏng" Messi thế nào?

Thanh Điệp |

Để chiều lòng Messi, từ HLV đến các đồng đội không ngần ngại dành cho El Pulga những lời “có cánh”. Nhưng đôi khi sự khen ngợi lại gây tác động xấu với anh.

1. Tiền đạo Neymar mới đây lại tiếp tục đưa Messi lên “mây xanh” với phát biểu trên trang The Score. Và theo “Pele” mới của bóng đá Brazil thì:

“Tất cả cầu thủ mà tôi từng xem, Messi là người xuất sắc nhất. Tôi luôn dành cho anh ấy sự ngưỡng mộ lớn nhất. Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện và cùng nhau tạo ra những điều vĩ đại.

Nếu bạn có những mối quan hệ tốt đẹp bên ngoài sân cỏ, thì một phần được tạo dựng từ trong đường pitch. Chơi bên cạnh cầu thủ giỏi nhất thật dễ dàng”.

Có thể thấy, Neymar chính là một trong những cầu thủ thường xuyên dành cho El Pulga những lời tán dương nhất.

Nhớ lại, hồi mới đặt chân tới Nou Camp, Neymar đã đăng đàn tuyên bố: “tôi đến đây không phải để cạnh tranh với Messi mà để giúp Messi tỏa sáng”.

Messi nhận được quá nhiều lời khen ngợi

Messi nhận được quá nhiều lời khen ngợi

Dễ dàng nhận ra, ngay từ khi còn chưa đến Nou Camp Neymar đã nắm rất rõ quyền lực của Messi ở Barca, do đó, anh đã tỏ ra rất biết thân, biết phận trước người đàn anh.

Dù cho, Neymar cũng sở hữu một cái tôi rất lớn và xung quang anh luôn tràn ngập những lời xưng tụng.

Nhưng, Neymar không phải là người duy nhất thường xuyên ca ngợi Messi, ngay cả một “công thần” như Xavi mới đây đã phát biểu “nếu bạn không liên lạc được với Messi trên sân thì đừng nên chơi bóng”.

Các đồng đội không tiếc lời khen ngợi, còn các “sếp” cấp trên cũng chẳng thể bỏ qua cơ hội để tán dương El Pulga.

HLV Enrique dù bị cho là đang có những xung đột với Messi nhưng cũng không quên ca ngợi học trò “Messi là người xuất sắc nhất thế giới, là người quan trọng nhất với đội bóng của ông”.

2. Không ai biết những phát biểu trên của Neymar, Xavi hay Enrique là thật lòng hay đơn thuần chỉ mang tính chất xã giao.

Nhưng dù mang hàm ý gì đi nữa thì nó cũng gián tiếp khẳng định rằng: ở Nou Camp ai cũng muốn làm đẹp lòng Messi, chẳng ai muốn làm mất điểm trong mắt anh.

Người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh của Messi tung hoành trên sân cỏ và tạo ra những bàn thắng mãn nhãn. Nhưng ở nơi góc khuất của hậu trường, Messi lại là “quyền lực đen” tuyệt đối nơi phòng thay đồ của đội bóng.

Nhiều cầu thủ sau khi chia tay Barca đã cho rằng, bất kể ngôi sao nào cập bên Nou Camp nếu muốn được sống “yên ổn” đều phải chiều lòng Messi. Ibrahimovic chính là ví dụ điển hình nhất.

Anh đến Nou Camp với giá kỷ lục, nhưng rồi đã phải ra đi chỉ sau một mùa giải chỉ vì cá tính quá mạnh của mình không thể dung hòa được với Messi.

Ibra không thể chơi cùng Messi

Ibra không thể chơi cùng Messi

Ngay cả các HLV cũng chẳng là gì trong mắt của Messi. Cựu HLV Tata Martino đã từng nói thẳng với Messi là “tôi biết ở đây cậu là số một. Cậu có thể sa thải tôi bằng một cú điện thoại”.

Và mới đây nhất là bài học dành cho HLV Enrique khi ông đã “bỏ quên” Messi trên ghế dự bị trong trận đấu đấu năm và dẫn tới cuộc chiến giữa hai người.

Vào thời điểm đó, chẳng ai tin cựu danh thủ này có thể giành phần thắng trước người học trò của mình cả. Tin đồn về việc để chiều lòng Messi, BLĐ đội bóng sẽ sa thải Enrique liên tục xuất hiện.

Nhưng thật may cho Enrique là ông đã tỏ ra biết điều với hành động giải hòa với Messi bằng những lời tán dương kịp thời. Nếu không, có lẽ bây giờ, nhà cầm quân này đã phải “ra đường”.

3. Messi xuất thân là một cầu thủ nhút nhát và hiền lành. Nhưng theo năm tháng, anh đã không còn giữ được những đức tính đó nữa. Thay vào đó, El Pulga trở nên nóng nảy hơn, độc đoán hơn.

Anh không ngần ngại bắt buộc các đồng đội phải phục vụ mình trên sân, sẵn sàng quát thẳng vào mặt của đàn anh David Villa vì không chịu chuyền bóng cho mình, và sẵn sàng gây chiến với bất kỳ HLV nào nếu không hợp ý.

Cá tính đó được hình thành bởi những màn trình diễn xuất sắc của anh trên sân cỏ, cộng với sự cưng chiều gần như tuyệt đối của ban lãnh đạo đội bóng. Để rồi giờ đây, tầm ảnh hưởng của Messi đã vượt quá sự kiểm soát của CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại