Những con số khiến đối thủ run sợ của TT Việt Nam

Lê Sơn |

Không chỉ mang về HCV, nhiều VĐV Việt Nam còn tạo ra những kỷ lục khiến đối thủ phải run sợ.

Tính tới hiện tại, tất cả những kỷ lục mà đoàn Việt Nam xác lập đều đến từ 2 bộ môn Bơi và Điền kinh. Ở môn Bơi, siêu sao Ánh Viên chắc chắn là gương mặt nổi bật nhất với việc đoạt 7 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games.

Chỉ trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (6/6), Ánh Viên đã 3 lần phá vỡ kỷ lục SEA Games.

Ở vòng loại nội dung 400m hỗn hợp nữ (thi đấu vào buổi sáng), nữ kình ngư người Cần Thơ đã phá kỷ lục của chính mình lập tại SEA Games 27 với thành tích 4 phút 43 giây 93 để giành quyền vào vòng chung kết.

Chỉ vài giờ sau, cô một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình lập vào buổi sáng ở vòng chung kết 400 m hỗn hợp với thành tích 4 phút 42 giây 88 và giành HCV.

Ở chung kết 800 m tự do nữ (diễn ra vào buổi chiều), Ánh Viên đã bỏ xa các đối thủ để giành HCV với thành tích 8 phút 34 giây 85, lần thứ 3 phá kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ do VĐV Lim Lynette Shu-En (Singapore) lập tại SEA Games 25 (Vientiane, Lào) với 8 phút 35 giây 41.

Ngày 7/6, cô gái 19 tuổi tiếp tục lập kỷ lục mới ở nội dung 200m ngửa với thành tích 2 phút 14 giây 12, phá kỷ lục cũ do chính cô lập tại Myanmar năm 2013 với 2 phút 14 giây 80.

Không dừng lại, cô tiếp tục phá kỷ lục thứ 5 ở chung kết 200m hỗn hợp với thành tích 2 phút 13 giây 53. Kỷ lục cũ do VĐV Siow Yi Ting người Malaysia xác lập tại Vientian (Lào, 2009) với thành tích 2 phút 14 giây 57.

Ở chung kết 200m bơi bướm, Viên tiếp tục phá sâu kỷ lục SEA Games khi cán đích với thời gian 2 phút 11 giây 12. Kỷ lục cũ ở nội dung này thuộc về VĐV người Singapore Tao Li (2 phút 13 giây 49), lập tại Lào năm 2009.

Viên tiếp tục thi đấu xuất sắc để phá sâu thêm 1 kỷ lục SEA Games nữa ở nội dung bơi 200m tự do với thời gian 1 phút 59 giây 27. Kỷ lục cũ thuộc về VĐV người Singapore, Quah Ting Wen (2 phút 00 giây 57), lập tại Lào năm 2009.

Ở nội dung 400m tự do, “cô gái vàng” lần thứ 8 tạo cột mốc với thành tích 4 phút 08,66 giây, phá sâu kỉ lục 4 phút 10,75 giây do VĐV Khoo Cai Lin (Malaysia) lập vào năm 2009.

Như vậy tới thời điểm hiện tại “Tiểu tiên cá” đã 8 lần phá kỷ lục SEA Games, trong khi vẫn còn 2 nội dung cuối cùng chưa thi đấu là 100m bơi bướm và 200m bơi ếch.

Hoàng Quý Phước tiếp tục là trụ cột của bơi lội Việt Nam.

Hoàng Quý Phước tiếp tục là trụ cột của bơi lội Việt Nam.

Bên cạnh Ánh Viên, Bơi Việt Nam còn tạo dấu ấn bởi Hoàng Quý Phước khi anh xuất sắc phá vỡ kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m tự do nam với thành tích 1 phút 48 giây 96. Kỷ lục cũ là 1 phút 49 giây 22 do Henry Bego (Malaysia) lập tại SEA Games 2009 ở Lào.

Hoàng Quý Phước (giữa) cũng lập kỷ lục cho TT Việt Nam.

Lâm Nhật Quang (giữa) cũng lập kỷ lục cho TT Việt Nam.

Người thứ 3 lập kỷ lục chính là gương mặt trẻ mới 17 tuổi – Lâm Quang Nhật ở nội dung 1500m tự do. Nhật thi đấu quá xuất sắc, phá sâu kỷ lục SEA Games với 15 phút 31 giây 03. Kỷ lục cũ thuộc về VĐV người Philippines Ryan Arabejo lập tại Lào năm 2009 với thành tích 15 phút 37 giây 75.

Nguyễn Văn Lai bảo vệ thành công HCV ở nội dung 5000m nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games.

Nguyễn Văn Lai bảo vệ thành công HCV ở nội dung 5000m nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games.

Ở môn Điền kinh, Nguyễn Văn Lai thi đấu xuất thần để trở thành kỷ lục gia mới ở nội dung 5000m với thành tích 14 phút 04 giây 82, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 22 năm kể từ khi Ramanchandra của Malaysia lập ở SEA Games 1993 với thành tích 14 phút 08 giây 97.

Nguyễn Thị Huyền cũng lập kỷ lục.

Nguyễn Thị Huyền cũng lập kỷ lục.

Một ngày sau, đến lượt Nguyễn Thị Huyền tỏa sáng rực rỡ ở nội dung 400m rào nữ khi cô xuất sắc cán đích với thành tích 56 giây 15, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 20 năm khi một VĐV người Thái Lan lập từ năm 1995 với thành tích 56 giây 78.

Như vậy tới thời điểm hiện tại, đoàn Việt Nam đã có 5 VĐV “chói sáng” và 12 kỷ lục được xác lập.

Con số này dự đoán sẽ còn tăng lên khi các môn Bơi, Điền kinh vẫn chưa kết thúc và một số môn như Cử tạ vẫn còn chưa bước vào thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại