NHM "ném đá" HLV Miura vì không trọng dụng U19 HAGL

Đoàn Dự |

Khá nhiều NHM đã tỏ ra bất mãn với HLV Miura sau trận hòa 0-0 với U23 Uzbekistan tối qua.

“Trận đấu thứ hai (giao hữu quốc tế) và có thể khẳng định, U23 hiện tại khó mà tiến xa được tại giải đấu sắp tới.

Làm ơn hãy giữ nòng cốt lứa U19 lại và giữ bản sắc lối đá của họ bấy lâu nay là ban bật, kiểm soát bóng. Chỉ cần bổ sung thêm ở vị trí phòng ngự mà thôi. Lối đá hiện giờ vừa chán vừa không hiệu quả.

U19 đi tập huấn biết bao nhiêu chỗ, được thi đấu với nhau biết bao nhiêu giải đấu mà không chịu lấy họ lên đá thật là uổng phí, thất vọng quá!

Làm ơn hãy lắng nghe NHM, đừng có gắn "mác" chuyên gia với huấn luyện viên này nọ mà suy nghĩ cá nhân phản bác chúng tôi. CĐV luôn là người sáng suốt nhất” – bạn Khôi Đinh bức xúc.

Có rất nhiều CĐV khác đồng quan điểm với ý kiến này, rằng HLV Miura nên lấy lứa trẻ của HAGL làm nòng cốt, và thi đấu theo kiểu của CLB phố Núi.

“Tại sao? Tại sao không lấy nguyên đội hình U19 năm ngoái rồi bổ sung thêm một số cầu thủ như Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải làm đội hình U23 mà lại chọn toàn cầu thủ tệ như vậy hả ông Miura?

Nhìn các cầu thủ đá lóng ngóng, hùng hục không khác gì những thế hệ đàn anh. Tại sao U19 đang chuyên nghiệp thế không đôn cả đội lên làm nòng cốt, tại sao? Tôi quá chán!” – bạn có biệt danh Tum Tum tiếp.

Thậm chí, có người còn so sánh và cho rằng HLV Miura kém ông Graechen.

“Giôm biến người thường thành ngôi sao... Còn Miura biến ngôi sao thành người thường... Kiểm soát bóng không tốt mà cứ khoái chuyền dài... Triết lý của Miura thật mâu thuẫn” – bạn Phương Phương chia sẻ.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến bênh vực HLV người Nhật Bản:

“Xem trận này thấy tội nghiệp cho U23 Việt Nam ghê, đối thủ cao to quá. Trận này xem thấy U23 đá không được tốt cho mấy...

Nhưnq các cầu thủ lại cho NHM thấy rằng sức khỏe của họ đang dần cải thiện! Chứng tỏ vị HLV này đã giúp U23 cải thiện khá tốt.

Tôi chúc HLV Miura dẫn dắt U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết đầy hứa hẹn cho người NHM bóng đá nước nhà” – bạn có biệt danh Keyboard chia sẻ.

“Chúng ta đang ở giai đoạn thử nghiệm đội hình. Phải xem chúng ta đá U23 châu Á xong rồi nói cũng chưa muộn.

Chưa gì mà nhiều bạn chê trách đội bóng quá vậy. Không đặt niềm tin vào họ thì tắt tivi” – bạn Tuấn tỏ ra gay gắt.

Công Phượng ham đi bóng và thiếu hiệu quả

Công Phượng ham đi bóng và thiếu hiệu quả

Bên cạnh việc chê trách HLV Miura, cũng có những làn sóng nhắm vào Công Phượng:

“Tôi thấy Công Phượng đá rất tầm thường, ham lừa bóng mà không chuyền thuận lợi cho đồng đồi, mỗi lần bóng vào chân thì coi như sẽ mất” – bạn Long Nguyễn chán nản.

“Trận này Công Phượng liên tiếp được mớm bóng mà quá ham nên liên tục mất... Rồi giờ đổ thừa Miura nữa...” – bạn Sơn Hoàng bức xúc thay chiến lược gia Nhật.

Khác với số đông NHM, các chuyên gia đều cho rằng U23 Việt Nam hôm qua đã chơi tốt, hứa hẹn hơn nhiều bởi đối thủ là tập thể mạnh hàng đầu châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại