Nguyên nhân thật sự nào khiến Graechen bị sa thải?

Kinh Vân |

Bầu Đức đã nỗ lực, cố gắng đặt niềm tin vào Graechen nhưng cuối cùng vẫn phải “trảm” tướng của HAGL.

Graechen rõ ràng có rất nhiều cái thiếu để đưa được HAGL tới thành công ngay tại lần đầu chơi V-League 2015. Dưới đây là những vấn đề yếu kém của HLV người Pháp.

Thiếu kinh nghiệm

Đây rõ ràng là điểm yếu lớn nhất của Graechen khi bước vào sân chơi V-League. Cả đội HAGL gần như không có kinh nghiệm, lại chịu sự chèo lái của HLV cũng rất “non tơ”.

Tất nhiên bầu Đức không thể thay thế hàng loạt các cầu thủ, nên việc ông chọn thay Graechen là điều dễ hiểu.

Yếu tâm lý

Vấn đề tâm lý là một trong những nguyên nhân khiến HAGL nhận nhiều thất bại ở mùa này, dù có lúc tưởng chừng họ là một tập thể hết sức ngoan cường.

Người ta cũng không ít lần thấy Graechen suy sụp sau các thất bại của học trò. Như vậy, làm sao ông thầy Pháp có thể đứng lên, làm đầu tàu kéo cả đội về phía trước?

Bất lực trong việc “giải cứu” Công Phượng

Tại sao Công Phượng chơi hay ở các cấp ĐTQG nhưng về HAGL thì mờ nhạt? Đó là câu hỏi được đặt trực tiếp cho HLV Graechen.

Sau hơn 20 vòng đấu, ông thầy Pháp vẫn loay hoay với việc tìm một vị trí cho Công Phượng – linh hồn của đội bóng, tỏa sáng mà thất bại.

Sự mờ nhạt của Phượng đã góp phần đẩy Graechen khỏi đội một HAGL.

Graechen chưa tìm ra được giải pháp cho Công Phượng trên hàng công HAGL.

Graechen chưa tìm ra được giải pháp cho Công Phượng trên hàng công HAGL.

Tài năng chưa phát triển hay bất tài?

Đến lúc này, câu hỏi này rõ ràng có lý để đặt ra. Graechen tất nhiên có tài đào tạo trẻ, nhưng nó không đồng nghĩa ông giỏi cầm quân chinh chiến.

Trong suốt thời gian đã qua nắm giữ HAGL, Graechen chưa có nhiều đột phá về ý đồ chiến thuật. Các dụng ý khi thay người của HLV này cũng không tạo bước ngoặt có lợi cho CLB.

Đã đành Graechen không có nhiều kinh nghiệm, nhưng một HLV giỏi thiếu kinh nghiệm đôi khi sẽ tạo nên các bước ngoặt nhờ sự mới mẻ, táo bạo. Graechen chưa làm được điều ấy.

Giờ thì thời gian cho Graechen ở V-League đã hết. HLV này trở lại với công tác đào tạo trẻ và có lẽ, việc ông có tài thật hay không sẽ mãi chỉ là câu hỏi!

Mẫu thuẫn với bầu Đức

Từ đầu mùa, Graechen đã mâu thuẫn với bầu Đức về vấn đề ngoại binh. Cũng đã có lần người ta nhìn thấy tỷ phú Phố núi đứng trong khu vực kĩ thuật, chỉ đạo thay ông thầy Pháp đang chán nản ngồi một bên.

Dù Greachen lành tính, nhưng HLV cũng đã có những xung đột với bầu Đức về vấn đề chuyên môn.

Và khi kết quả toàn đội không tốt, những mâu thuẫn đó góp phần khiến Greachen mất điểm trong mắt ông bầu phố Núi.

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
"Theo tôi nghĩ thay đổi là đúng, mặc dù bây giờ đã khá muộn. Nếu tự trọng, ông Graechen phải nghỉ lâu rồi. Nhưng dù sao muộn còn hơn không. Điều này chứng tỏ bầu Đức không bảo thủ mà đã nhìn thấy cái hạn chế và quyết định thay đổi. Việc HAGL đưa trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên là tốt. Anh ta nắm được đội, gần gũi với các cầu thủ. Hơn nữa bộ sậu ở đội bóng nhiều năm nay cũng vẫn còn nguyên. Mọi việc sẽ dễ làm hơn".

Cần một người “giơ đầu chịu báng”

HAGL thất bại tại V-League 2015, lỗi không của riêng ai. Nhưng nếu truy đến cùng, có lẽ bầu Đức mới phải đứng ra xin lỗi các cầu thủ và HLV Graechen.

Dẫu vậy, việc HLV Graechen bị sa thải cũng là tất yếu và dễ hiểu. Một CLB sa sút, thuyền trưởng không thể chối bỏ trách nhiệm. Chỉ có điều, việc Graechen bị sa thải có phần quá bất ngờ mà thôi!

Sau tất cả, xin chúc HLV Graechen sẽ chóng quên nỗi buồn ở V-League 2015, tập trung vào công việc đào tạo trẻ ở HAGL.  Trong nhiệm vụ mới mà cũ này, chắc chắn ông sẽ lại gặt hái được những thành công, như từng tạo ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường!

Sau tất cả, xin chúc HLV Graechen sẽ chóng quên nỗi buồn ở V-League 2015, tập trung vào công việc đào tạo trẻ ở HAGL.

Trong nhiệm vụ mới mà cũ này, chắc chắn ông sẽ lại gặt hái được những thành công, như từng tạo ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại