Người Thái tính dùng vũ khí “cũ mèm” hạ Việt Nam

Thừa Phong |

Thứ vũ khí này luôn được các thế hệ cầu thủ Thái Lan sử dụng rất thành công.

2 trận đấu gần đây nhất của ĐT Việt Nam trước Thái Lan tại vòng loại World Cup đều diễn ra với cùng một kịch bản. Đoàn quân áo đỏ chủ động chơi phòng ngự số đông và hóa giải thành công hầu hết những đợt tấn công của đối phương.

Nhưng đúng vào thời điểm bế tắc, người Thái lại tìm được bàn mở tỉ số nhờ một cú dứt điểm từ xa hiểm hóc. Thế trận phòng thủ tan vỡ, ĐT Việt Nam lóng ngóng trong việc tổ chức tấn công và đành chấp nhận thất bại.

Hàng chục lần đối đầu nhau trong suốt nhiều năm trời, bóng đá Việt Nam vẫn không thể hóa giải nổi bài sút xa.

Tại giải U21 quốc tế lần này, U21 Thái Lan cũng đang muốn sử dụng vũ khí sở trường này. Ở các buổi tập, HLV Supachat Manakit liên tục cho học trò luyện “nã đại bác”.

Các cầu thủ U21 Thái Lan sút bất cứ khi nào có khoảng trống.
Các cầu thủ U21 Thái Lan sút bất cứ khi nào có khoảng trống.

Trận ra quân gặp U21 Singapore, các cầu thủ đến từ xứ Chùa Vàng rất tích cực bắn phá. Tuy nhiên, áp lực của hậu vệ đối phương làm giảm độ chuẩn xác đi khá nhiều.

Song không vì thế mà U21 Việt Nam được phép lơi là. Chỉ cần một tình huống sơ sẩy, các học trò của HLV Phạm Minh Đức hoàn toàn có thể phải nhận “trái đắng”.

Đặc biệt là khi quân bài chiến lược Duy Mạnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, khả năng che chắn ở giữa sân sẽ bị suy giảm rất nhiều.

Trả lời phỏng vấn hôm qua, HLV Phạm Minh Đức tuyên bố đã nắm được cách chơi của người Thái. Tuy nhiên, “bắt bài” Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kỳ HLV nào của Việt Nam.

0 U21 Việt Nam không thắng nổi lần nào trong 3 trận đấu tập trước giải (hòa 2, thua 1)

1 Trong 3 trận đấu kể trên, U21 Việt Nam chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng.

 

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại