"Người bạn thân" hùng mạnh, ngang cơ Lý Tiểu Long

Triệu Mẫn |

Xuất thân là "đại ca" của nhóm xã hội đen, không lạ lẫm gì khi nhân vật này luôn được đánh giá cao với khả năng võ thuật.

Cao thủ số 1 Kickboxing và Boxing

Câu nói “Quyền có Trần Huệ Mẫn, chân có Lý Tiểu Long” được bắt nguồn vào năm 1972 khi ông đại diện cho Hồng Kông tham dự cuộc thi Boxing Đông Nam Á. Hồi đó, Huệ Mẫn đánh bại hết tất cả đối thủ và lên ngôi quán quân.

Một thành tích đáng gờm khác là khi tham gia “Cuộc so tài của các anh hùng thế giới” năm 1983, ông đánh bại quyền thủ Nhật Bản, Morigasaki chỉ sau 35 giây thượng đài. Bởi vậy nhiều người đánh giá Huệ Mẫn ngang tầm với Lý Tiểu Long.

Chừng đó cũng đủ để hiểu tại sao năm xưa Huệ Mẫn lại có thể trở thành lão đại xã hội đen của một tổ chức lừng lẫy thuộc hội Tam Hoàng như thế.

Ông là một tín đồ của võ thuật bởi vậy bắt đầu lao vào tập luyện từ khi còn bé. Ông học Kickboxing và quyền Anh là chủ yếu nhưng có tham gia nghiên cứu vô số các phong cách chiến đấu khác gồm Muay Thái, Thiếu Lâm...


Trần Huệ Mẫn (áo đỏ bên phải) trò chuyện cùng Lý Tiểu Long.

Trần Huệ Mẫn (áo đỏ bên phải) trò chuyện cùng Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long là người có ảnh hưởng rất lớn đến Trần Huệ Mẫn. Mặc dù sau này họ là những người bạn tốt của nhau nhưng ông vẫn coi Bruce Lee như thần tượng lớn của mình.

Huệ Mẫn từng nói rằng đó chính là ngôi sao Kung fu duy nhất trong tâm trí ông.

Kickboxing là môn thể thao thời thượng, xuất hiện năm 1970, là phương pháp rèn luyện giúp bổ sung sức khỏe cùng như bản lĩnh dựa trên quyền Thái, boxing và Karate.

Nó vốn là loại hình được coi chỉ dành cho phái mạnh bởi độ nguy hiểm, đầy bạo lực thể hiện qua những cú đấm thôi sơn, phang ống ác liệt...

Khi mới bắt đầu tập luyện, người học sẽ phải thực hiện các bài tập gồm nhiều động tác cơ bản như cú đấm thẳng vai, cú đấm về đằng trước, nâng vật.

Kickboxing có những kĩ thuật tương đối giống Muay Thái, nhưng hạn chế một số động tác cùng chiêu thức quá mức nguy hiểm, gây tổn hại chí mạng đến đối phương trong những trường hợp giao chiến.

Nếu boxing cổ điển chỉ được sử dụng các cú đấm thì kickboxing cho phép kết hợp cả đấm và đá, kèm theo các đòn khóa, kỹ thuật đấm móc...

Là người rèn luyện võ thuật từ bé, Trần Huệ Mẫn dễ dàng thành công khi theo đuổi môn võ này và luôn thể hiện rõ các chiêu thức Kickboxing trong những bộ phim mình tham gia.

Clip một cảnh trong phim của Trần Huệ Mẫn

Còn Boxing, đó lại là môn thể thao đề cao sự đơn giản, hiệu quả và tuân thủ khoa học một cách tuyệt đối.

Nó thể hiện rõ ngay trong những bước rèn luyện. Đòn đánh đơn giản, tập luyện khoa học và chiến đấu cực kì hiệu quả.

Boxing chỉ có 3 đòn gói gọn: đấm thẳng, đấm vòng và đấm móc nhưng lực sát thương trong mỗi lần ra tay thật sự nguy hiểm.

Mỗi khi chuẩn bị bước vào bài tập boxing, người ta sẽ phải thực hiện nhiều động tác khởi động như bật cóc, kéo dây, chạy kết hợp đấm, đấm gió và quan trọng nhất là chống đẩy. Đó sẽ là bước chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi vào thời gian “bạo lực” trên sàn đấu.

Ngoài Kickboxing và boxing, những kĩ thuật của võ truyền thống Trung Hoa cũng được Trần Huệ Mẫn áp dụng và khai thác một cách triệt để.

Nhờ đó, phong cách chiến đấu của ông luôn có nét pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, cực kì khó đoán một khi muốn tấn công đối thủ.

Theo tờ Sina đánh giá, Trần Huệ Mẫn xếp thứ 3 về khả năng thực chiến trong danh sách top 10 ngôi sao võ thuật lợi hại nhất Trung Quốc, chỉ chịu thua Chu Tỉ Lợi và Lý Tiểu Long.

Top 10 ngôi sao võ thuật Trung Quốc lợi hại nhất khi thực chiến:

10. Thành Long

9. Phàn Thiếu Hoàng

8. Lưu Gia Huy

7. Lương Tiểu Long

6. Ngô Kinh

5. Lý Liên Kiệt

4. Chung Tử Đơn

3. Trần Huệ Mẫn

2. Lý Tiểu Long

1. Chu Tỉ Lợi

Siêu sao xuất thân là lão đại máu mặt

Trần Huệ Mẫn sinh năm 1944 trong một gia đình khá giả tại Hồng Kông. Cả nhà sống bình thường yên ổn với bố là thủy thủ, lênh đênh trên biển cả nên mẹ chính là người dạy bảo và nuôi nấng hai anh em ông.

Sống trong một môi trường trong sạch như thế từ bé nên sau này khi phát hiện Huệ Mẫn là xã hội đen mọi người đều bất ngờ và không thể đoán ra ai đã dẫn dắt vào con đường đặc thù đó.

Trần Huệ Mẫn.
Trần Huệ Mẫn.

Ông là người khá nghịch ngợm nên có niềm đam mê vô bờ bến với võ thuật ngay từ bé và tham gia võ thuật rất sớm, đầu tiên học "Đàm gia tam triển quyền".

Năm 1961, khi chỉ mới 17 tuổi, Huệ Mẫn gia nhập hội Tam Hoàng và là Lão đại của xã đoàn 14K tinh nhuệ, hùng mạnh thứ 2 của hội.

Thời gian ở xã hội đen, Trần Huệ Mẫn vẫn cố gắng tìm hiểu để tham gia thi tuyển vào ngành cảnh sát. Điều đó được thành hiện thực khi ông 21 tuổi, công việc đầu tiên trong ngành là cai ngục và tiếp theo là làm việc cho cảnh sát hoàng gia Hồng Kông.

Sau khi bị khai trừ do phát hiện xuất thân có dính dáng đến xã hội đen. Trần Huệ Mẫn thường xuyên thượng đài đấu võ để gây dựng tên tuổi. Một cơ duyên nho nhỏ khiến ông dấn thân vào con đường đóng phim, tạo được tên tuổi nổi tiếng như ngày nay.

Clip đánh bại quyền thủ Nhật Bản Morigasaki chỉ sau 35 giây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại