Ngoại binh lập siêu phẩm, bầu Đức có nên tự hối lỗi?

Đoàn Dự |

Nếu ngay từ đầu mùa bầu Đức đồng ý để HLV Graechen tuyển chọn ngoại binh một cách bài bản thì HAGL đã không tệ đến vậy.

Ở trận đón tiếp QNK Quảng Ninh cách đây ít phút, HAGL trình làng 2 ngoại binh mới là cựu tiền đạo Ninh Bình, Sanogo và trung vệ Franklin.

Trong lần đầu chơi cho HAGL, thực tế là cả 2 cầu thủ này đều chơi tốt về mặt cá nhân. Trong khi Sanogo ghi được 1 bàn thắng, còn Franklin có 1 pha kiến tạo thì trung vệ này cũng chắc chắn ở khâu phòng ngự.

Siêu phẩm phối hợp của Franklin và Sanogo

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Nếu có điểm trừ duy nhất cho 2 ngoại binh này thì là ở khả năng phối hợp đồng đội. Điều này thể hiện rõ nhất trong trường hợp của Franklin.

Vì phân công nhiệm vụ và phối hợp đồng đội chưa tốt, anh đã góp phần khiến HAGL thủng lưới bàn thua thứ 2.

Nhưng khó có thể trách 2 ngoại binh này, bởi thời gian họ được tập luyện với HAGL là rất ngắn, nên chuyện chưa thể hòa nhập và dễ hiểu.

Nếu có trách, cần trách bầu Đức đã không sớm cho HLV Graechen quyền tuyển chọn ngoại binh từ đầu mùa, để có những cái tên chất lượng hơn, được đào tạo cùng HAGL dài hơn.

Chuyên gia bóng đá
Đặng Gia Mẫn
Hai ngoại binh đó là những sự bổ sung có chất lượng, 1 người ghi bàn còn 1 người củng cố hàng phòng ngự. Đáng lẽ bầu Đức phải nhận ra ngay từ đầu mùa. Nếu có những ngoại binh chất lượng, họ sẽ làm được rất nhiều điều. Họ không chỉ hỗ trợ chuyên môn mà còn động viên tinh thần các cầu thủ tự tin hơn. Hai ngoại binh hôm nay của HAGL chơi mềm mại và tốt.

Tất nhiên bổ sung 2 ngoại binh chất lượng cho HAGL ở giai đoạn 2 của mùa giải vẫn là chưa muộn. CLB phố Núi còn có lợi thế là sắp tới, V-League sẽ nghỉ gần 2 tháng vì SEA Games 28.

Đây sẽ là thời gian cho Sanogo bình phục chấn thương, cùng Franklin hòa nhập với HAGL.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại