Ngày này năm xưa 3/12: Nợ lương, CLB Indonesia "ép" chết cầu thủ

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Ngày 3/12/2012 là thời khắc đau thương và đáng quên của bóng đá Indonesia.

Cách đây 1 năm, bóng đá Indonesia phải đón nhận tin tức không thể đáng buồn và xấu hổ hơn: Cái chết thương tâm của tiền đạo Diego Mendieta. Ở độ tuổi 32, cầu thủ người Paraguay đã vĩnh viễn ra đi, chỉ vì bị CLB nợ lương và không có tiền chữa căn bệnh vốn rất đơn giản…

Đội bóng Persis Solo Surakarta đã ngừng trả lương cho Diego Mendieta trong những tháng cuối năm 2012. Tổng số tiền nợ lên tới 12.500 USD. Việc thiếu lương đã khiến cuộc sống Diego lâm vào khó khăn, anh thậm chí phải nhờ cậy bạn bè trong từng miếng cơm, manh áo.

 	Nụ cười của Diego Mendieta khi còn hạnh phúc càng khiến NHM túc cầu đau lòng

Nụ cười của Diego Mendieta khi còn hạnh phúc càng khiến NHM túc cầu đau lòng

Trong tháng 11/2012, anh nhiễm bệnh bởi virut cytomegalovirus, vốn dĩ có thể điều trị một cách đơn giản. Song Diego đã đi qua 3 bệnh viện mà không được cứu chữa. Không ai đoái hoài, chăm sóc, đến ngày 3/12/2012, Diego Mendieta vĩnh viễn ra đi.

Cả đất nước, cả nền bóng đá Indonesia dậy sóng. Hiệp hội cầu thủ FIFPro lúc bấy giờ mới vào cuộc, buộc CLB Persis Solo Surakarta phải trả khoản tiền 12.500 USD cho vợ Mendieta cũng như hỗ trợ phí chuyển thi hài anh về Paraguay. Song tất cả cũng chỉ là sự muộn màn!

Xem clip về việc Diego Mendieta qua đời do thiếu thốn, bệnh tật

 

Tạm quên đi thương đau vẫn còn bao trùm làng túc cầu Indonesia , hôm nay là sinh nhật của 2 cầu thủ nổi tiếng: David Villa (Atletico Madrid ) và Michael Essien ( Chelsea ).

* Ở tuổi 32, Villa đã có 594 trận thi đấu tại cấp CLB (Sporting Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona và Atlético Madrid), ghi 291 bàn thắng và có 87 pha kiến tạo. Anh cũng đã có 91 trận thi đấu cho TBN, ghi được 56 bàn thắng. Anh có 2 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu khác ở cấp CLB; có 1 chức vô địch thế giới, 1 chức vô địch châu Âu với tuyển TBN.

 	Villa vẫn đang là tiền đạo hàng đầu TBN

Villa vẫn đang là tiền đạo hàng đầu TBN

* Kém Villa 1 tuổi, Michael Essien cũng có sự nghiệp rất lừng lẫy sau khi thi đấu cho Bastia , Lyon, Chelsea và Real (cho mượn từ Chelsea ). Tiền vệ người Ghana có tổng cộng 450 trận ở cấp CLB, ghi được 51 bàn thắng. Trên tuyển Ghana , anh thi đấu 52 trận, có 9 pha lập công. Với sự mạnh mẽ của mình, Michael Essien là một trong những nhân tố góp công giúp Chelsea vô địch Premier League 2005/06, 2009/10. Ngoài ra, anh còn có 1 chiếc cúp vô địch Champions League, 4 FA Cup và nhiều danh hiệu khác.

 	Michael Essien có sự nghiệp lừng lẫy, đặc biệt trong màu áo Chelsea

Michael Essien có sự nghiệp lừng lẫy, đặc biệt trong màu áo Chelsea

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại