Mùi lạ làm VĐV Việt Nam tá hỏa

Kinh Vân |

Cơ sở vật chất của Singapore đang gây nhiều bất cấp cho các VĐV Việt Nam mà mới đây nhất là việc để phát sinh mùi lạ rất khó chịu.

Cách đây ít ngày, một khung thành trên sân tập của U23 Việt Nam bất ngờ đổ sập vì tuột ốc, đe dọa an toàn của thầy trò HLV Miura. Mới đây nhất, các VĐV Việt Nam thêm một lần nữa tá hỏa vì cơ sở vật chất ở nước chủ nhà SEA Games 28.

Cụ thể, địa điểm Hall 2 – nơi tổ chức tranh tài bộ môn đấu kiếm mới chỉ được Singapore cho cải tạo lại. Vì quá gấp rút nên hiện nơi này vẫn nồng nặc mùi sơn rất khó chịu.

Than phiền trên Dân Việt, HLV Phạm Anh Tuấn nói:

“Tôi vừa bước vào nhà thi đấu mà có cảm giác choáng váng vì mùi sơn mới. Nếu không kịp thích nghi thì sẽ rất khó cho các VĐV khi bước vào thi đấu chính thức”.

Các VĐV đấu kiếm Việt Nam gặp khó khăn trong ngày đầu tới Singapore

Các VĐV đấu kiếm Việt Nam gặp khó khăn trong ngày đầu tới Singapore

Để làm quen với mùi khó chịu này, sau buổi tập nhẹ tại Hall 6, HLV Phạm Anh Tuấn đã phải đưa các học trò tới Hall 2 để tập... chịu đựng.

Trước đó khi tập ở Hall 6, các kiếm thủ Việt Nam cũng gặp vài khó khăn vì cơ sở vật chất của chủ nhà. Do khá cũ nên nhiều đường đấu ở đây khá trơn, dễ gây chấn thương không đáng có cho VĐV Việt Nam.

Hiện Trung tâm y tế phục vụ cho các VĐV dự SEA Games 28 cũng chưa được chủ nhà Singapore đưa vào hoạt động. Vì thế đoàn đã phải tự chữa cho Nguyễn Thanh Vân, một kiếm thủ đang bị sốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại