Nếu U23 Việt Nam thua Malaysia...

Lê Sơn |

Quá khứ và thực tại đều đem tới ít nhiều sự hoài nghi về khả năng giành chiến thắng của thầy trò Miura trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia.

Từ quá khứ…

Hàng triệu NHM bóng đá nước nhà hẳn không thể quên “trái đắng” mà ĐT Malaysia dành tặng Việt Nam tại Bán kết lượt về AFF Cup 2014, khi chúng ta thúc thủ muối mặt và bị loại ngay tại thánh địa Mỹ Đình.

Trước đó ĐT Việt Nam của Miura cũng có khoảnh khắc được tung hô lên tận mây xanh khi giành chiến thắng 2-1 trước người Mã ngay tại chảo lửa Shah Alam. Ở thời điểm đó, tưởng chừng ĐTVN đã “đặt một chân” vào Chung kết.

Nhưng chính sự chủ quan đã khiến các chàng trai áo đỏ phải trả một cái giá quá đắt, đó là thất bại 2-4 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, trong một ngày mà các tuyển thủ áo đỏ thi đấu như những cầu thủ nghiệp dư còn dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo cũng gần như con số không.

Nhắc lại quá khứ để thấy người Mã nguy hiểm như thế nào và cái giá phải trả cho sự chủ quan là đắt và đắng ra sao. Thực tế trong những năm gần đây, không thể phủ nhận thành tích của bóng đá Malaysia vượt trội so với Việt Nam.

Kể từ năm 2008 khi đăng quang AFF Cup, bóng đá Việt Nam “xuống dốc không phanh” với thành tích rất bết bát ở liên tiếp các kỳ SEA Games và AFF Cup trong khi đó người Mã vô địch AFF Cup 2010 rồi 2 chiếc cúp vô địch SEA Games các kỳ 25, 26.

Nhiều người cứ “tưởng bở” rằng bóng đá Việt Nam chẳng ngại đối thủ nào ở khu vực ngoài Thái Lan, chỉ duy nhất người Thái được coi là “đối thủ không đội trời chung”.

Tuy nhiên bóng đá nước nhà giờ đã phải “ngán” thêm nhiều đối thủ khác như Malaysia, Singapore, Indonesia…

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
"U23 Việt Nam nếu cứ đá như tình trạng ở trận đầu tiên thì khi gặp U23 Malaysia chắc chắn sẽ rất khó khăn. U23 Malaysia mất 1 người thật nhưng cứ đá như thế U23 Việt Nam sẽ gặp khó".

Đến thực tại nhiều chông gai

SEA Games năm nay, U23 Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào bán kết, không khác nhiều so với mấy kỳ SEA Games vừa qua. Nhưng để hiện thực hóa điều đó lại không hề dễ dàng.

Do Thái Lan được đánh giá vượt trội và có khả năng rất cao sẽ đứng đầu ở bảng B nên tấm vé đi tiếp được dự đoán sẽ chia đều cho U23 Việt Nam và Malaysia.

Trận đấu tối nay sẽ mang tính bước ngoặt cho tấm vé lọt vào vòng bán kết. Với tầm quan trọng đó chắc chắn 2 đội sẽ bước vào trận đấu với tinh thần sống còn.

Ở lượt ra quân, U23 Việt Nam có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-0 trước Brunei, còn người Mã chỉ vượt qua U23 Timor Leste với tỷ số tối thiểu.

Nhưng điều đó chẳng thể nói lên được điều gì về tương quan thực lực giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam khi cả hai đều chủ động “giấu bài” do chỉ phải gặp những đội bóng "chiếu dưới".

Ở trận quyết chiến tối nay, so với người đối thủ, thầy trò Miura có đôi chút lợi thế nhờ lực lượng. Trong khi chúng ta có đội hình gần như mạnh nhất thì đội bạn sẽ vắng tiền vệ trụ cột Nazmi vì án treo giò.

Liệu U23 Việt Nam có thể thêm một lần nữa vượt qua U23 Malaysia?

Liệu U23 Việt Nam có thể thêm một lần nữa vượt qua U23 Malaysia?

Lợi thế này sẽ khó có thể được cụ thể hóa nếu ông Miura không đưa ra được một chiến thuật hợp lý về nhân sự và lối chơi. Liệu ông Miura sẽ sử dụng chiến thuật tấn công hay phòng ngự phản công để đối đầu người Mã?

Một chiến thuật hợp lý cùng sự tập trung và quyết tâm cao độ sẽ là vũ khí để thầy trò Miura chống lại đối thủ. Nhưng nếu thiếu đi một trong 3 yếu tố này, chắc chắn chúng ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

Một thất bại sẽ khiến cơ hội để vào bán kết hẹp đi rất nhiều đồng nghĩa với việc bóng đá Việt lại đứng trước nguy cơ chịu muôn vàn sự chỉ trích từ dư luận, thậm chí là sự quay lưng từ người hâm mộ.

Đó là viễn cảnh không ai muốn nghĩ tới và hơn hết, chúng ta đang chờ đợi sự tỉnh táo, sự quyết tâm của các tuyển thủ cùng cái tài của Miura.

Chỉ cần sơ hở một chút rất có thể U23 Việt Nam sẽ phải trả giá bởi giống như một chú hổ, người Mã điềm tĩnh, bản lĩnh, sẵn sàng ẩn nấp, chờ đợi thời cơ để phản công, kết liễu đối thủ.

Liệu tối nay, thầy trò Miura có thể trở thành một Võ Tòng giết hổ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại