Messi sẽ không được tôn vinh tại "El Clasico"?

LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) khẳng định sẽ không có một lễ vinh danh chính thức nào dành cho Messi nếu cầu thủ này phá vỡ kỷ lục ghi bàn của La Liga.

Người phát ngôn của cơ quan này cho hay: "Chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì. Không ai đưa ra lời đề nghị nào với chúng tôi. Mặc dù báo chí gần đây nói về điều này, nhưng chúng tôi sẽ không làm gì."

Cris Ronaldo: “Tôi không đối đầu với Messi” Cris Ronaldo: “Tôi không đối đầu với Messi”

Trước thềm El Clasico, Cris Ronaldo không nghĩ đó là cuộc chạm trán giữa cá nhân anh và Lionel Messi.

Được biết, việc tổ chức một buổi lễ như vậy là quyền riêng của LĐBĐ mỗi quốc gia, và cũng không tồn tại một quy định cụ thể nào của FIFA về vấn đề này. Như vậy nếu Messi có xô đổ được kỷ lục ghi bàn đã được thiết lập cách đây đến 6 thập kỷ trong trận El Clasico vào đêm mai thì cũng sẽ chẳng có một buổi lễ vinh danh nào dành cho anh.

Đáp lại lời tuyên bố của RFEF, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP) Javier Tebas cho rằng Messi nên được vinh danh bằng một cách nào đó, vì phá được một kỷ lục như vậy là một thời khắc lịch sử với thế giới bóng đá.

Hiện tại Leo Messi đã ghi được 250 bàn thắng tại La Liga, nếu cuối tuần này M10 ghi được thêm dù chỉ 1 bàn nữa anh sẽ san bằng kỷ lục 251 bàn của Telmo Zarra ngay trên sân nhà của đối thủ truyền kiếp Real Madrid.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại