Cris Ronaldo: “Tôi không đối đầu với Messi”

Song Nhi |

Trước thềm El Clasico, Cris Ronaldo không nghĩ đó là cuộc chạm trán giữa cá nhân anh và Lionel Messi.

Ngay trước thềm El Clasico, Cris Ronaldo đã có 70 bàn thắng ở đấu trường Champions League, chỉ kém kỷ lục của huyền thoại Real đúng 1 lần lập công. Trong khi đó, Messi cũng có 69 bàn ở giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, Cris Ronaldo và Messi chính là 2 ngôi sao sáng nhất. Trong trận Siêu kinh điển vào đêm mai giữa Real Madrid và Barca, CR7 và La Pulga dĩ nhiên vẫn là 2 cái tên đáng chú ý nhất.

Real Madrid thắng nhiều nhất với HLV Ancelotti Real Madrid thắng nhiều nhất với HLV Ancelotti

Trước trận El Clasico, nhật báo Marca đã đưa ra thống kê rất ấn tượng về Real Madrid dưới triều đại HLV Ancelotti.

Mặc dù so kè với nhau từng li từng tí một trên con đường chinh phục những danh hiệu cá nhân, nhưng Cris Ronaldo không cho rằng trận El Clasico sắp tới là cuộc đối đầu giữa anh và Lionel Messi.

“Tôi không đối đầu với Messi, mà tôi chống lại cả Barca. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn bởi Barca đang chơi rất tốt. Họ là một đội bóng tuyệt vời”, siêu sao 29 tuổi người Bồ nói trên trang web chính thức của Real Madrid.

Song song đó, Cris Ronaldo cũng tỏ ra hết sức bất bình khi BTC La Liga xếp trận Siêu kinh điển diễn ra vào thứ Bảy, thay vì Chủ nhật bởi Real Madrid vừa trải qua trận đấu ở Champions League với Liverpool.

"Tôi không hiểu tại sao họ lại sắp xếp trận El Clascio vào thứ Bảy. Đó là một trận đấu khó khăn và tất cả các cầu thủ đều hiểu rằng những ngày nghỉ là rất quan trọng. Các trận đấu Cúp không quan trọng bằng. Tuy nhiên tôi không muốn đưa ra cái cớ nào cả bởi đội bóng đang ổn và rất tự tin"- Quả bóng vàng 2013 nói.

Ngay cả khi Cris Ronaldo hạ thấp cuộc đối đầu cá nhân với Messi, thì CR7 và La Pulga vẫn sẽ là 2 ngôi sao có khả năng tạo đột biến cao nhất ở trận El Clasico sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại