HLV Miura "đoạn tuyệt" với điểm yếu của ĐT Việt Nam

Sau một buổi nghỉ ngơi vào chiều ngày 22/10, trong cả ngày hôm qua (23/10), thầy trò HLV Miura tiếp tục tập luyện trên SVĐ Bình Dương.

Thời tiết là vấn đề lớn với đội bóng do HLV Miura dẫn dắt lúc này. Buổi sáng trời vẫn nắng gắt khiến các cầu thủ mất rất nhiều nước. Còn buổi chiều, dù được tập lúc 17h nhưng các cầu thủ cũng không khỏi ngao ngán với những cơn mưa như trút nước trước giờ tập.

Dù không khí dễ chịu hơn buổi sáng nắng gắt, nhưng tình trạng sân trơn bóng ướt đã ảnh hưởng lớn đến khả năng xử lý của các cầu thủ. Không ít cú sút của các cầu thủ bị lệch tầm ngắm vì lý do trên. Nếu như những buổi tập trước đó, HLV Miura chú trọng khâu phòng ngự, yêu cầu cả đội hình phòng ngự ngay từ xa thì trong buổi tập hôm qua, các cầu thủ được tập luyện bài tấn công.

'Công Phượng thi đấu kém và chiều cao không đủ' "Công Phượng thi đấu kém và chiều cao không đủ"

Một người bạn từng cùng Công Phượng dự thi vào SLNA năm nào đã lên tiếng kể các câu chuyện xưa cũ.

HLV Miura đã liên tục nhắc nhở các tiền đạo và tiền vệ về phối hợp bóng ngắn, ít chạm. Các tiền đạo khi có cơ hội cố gắng dứt điểm chính xác, hiệu suất ghi bàn cao. Dưới thời HLV Miura, các cầu thủ chơi bóng một cách đơn giản và có đầu óc là những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Những đường chuyền sáng tạo của các tuyển thủ hay những bàn thắng thông minh, đến từ những pha dàn xếp nhanh, gọn gàng được ông thầy người Nhật Bản vỗ tay động viên khuyến khích.

Trong các bài tập tấn công mà HLV Miura áp dụng cho ĐT Việt Nam, ông không yêu cầu các cầu thủ thực hiện mảng miếng đánh biên, tạt bóng bổng. Điều này có thể dễ hiểu bởi thể hình của các cầu thủ Việt Nam không phải lý tưởng.

Có thể đây là một thiệt thòi với tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Đội trưởng của B.Bình Dương không được phát huy tốt nhất sở trường của mình, vì Anh Đức có thể xem là cầu thủ chơi bóng bổng tốt nhất ĐT Việt Nam lúc này.

Nếu chiếu theo tiêu chí này, khả năng cặp tiền đạo số 1 trong tay HLV Miura lúc này là Công Vinh và Hải Anh. Ông Miura chọn sơ đồ 4-4-2 để áp dụng cho ĐT Việt Nam. BHL bật mí rằng kinh nghiệm và bản năng săn bàn của bộ đôi tiền đạo gốc Nghệ An khiến họ đang là lựa chọn số 1 trên hàng công ĐT Việt Nam. Thậm chí khát khao của tiền đạo Hải Anh và khả năng săn bàn đáng sợ của cầu thủ này trong thời gian qua còn được đánh giá cao hơn Công Vinh.

Cho đến lúc này, ĐT Việt Nam chưa thể đón nhận sự trở lại của Thanh Hiền và Đinh Tiến Thành. Tiến Thành vẫn vật lộn với cái cổ chân đau từ cách đây khá lâu, còn Thanh Hiền có vấn đề sau khi trở về chơi cho U21 Đồng Tháp. Có thể bộ đôi này sẽ không được sử dụng trong những trận giao hữu ở TP.HCM tới đây để họ có thời gian hồi phục tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại